Nhà vô địch Olympic Hàn Quốc nhập tịch Trung Quốc

Lim Hyo-jun nhiều khả năng đại diện cho Trung Quốc tham dự Olympic mùa đông Bắc Kinh, sau khi có hộ chiếu trở thành công dân quốc gia này.

Theo Sina Hani, Lim Hyo-jun đã chọn nhập tịch Trung Quốc và tiếp tục sự nghiệp sau khi nhận được lời mời từ Liên đoàn Trượt băng Trung Quốc.

Công ty đại diện cho biết: "Lim Hyo-jun quyết định nhập tịch Trung Quốc. Anh ấy đã gặp khó khăn sau bê bối quấy rối tình dục và không tập cùng đội tuyển Hàn Quốc trong 2 năm qua. Lim muốn tới Olympic Bắc Kinh cùng các đồng đội Hàn Quốc và tận hưởng chiến thắng, nhưng anh ấy thậm chí không thể tập luyện ở bất cứ nơi đâu. Đó là lý do anh ấy chọn nhập tịch Trung Quốc".

 Lim tới Trung Quốc với hy vọng tham dự Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Yonhap.

Lim tới Trung Quốc với hy vọng tham dự Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Yonhap.

Hôm 5/3, vận động viên sinh năm 1996 đã đến Trung Quốc, ngay sau khi nhận hộ chiếu mới. Anh sẽ cách ly theo quy định, trước khi tập trung cùng đội tuyển trượt băng Trung Quốc.

Trên trang Naver, 95% cộng đồng mạng Hàn Quốc bày tỏ sự tức giận trước việc Lim nhập tịch Trung Quốc, gần 10.000 người tẩy chay, gọi anh là "kẻ không phải người".

Lim từng là ngôi sao trượt băng hàng đầu Hàn Quốc. Tại Olympic Pyeongchang 2018 trên sân nhà, anh giành HCV nội dung trượt băng tốc độ 1.500 m. Một năm sau đó, anh giành 2 HCV nội dung 1.000 m và 1.500 m ở giải vô địch thế giới.

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau khi Lim lên ngôi giải vô địch thế giới, sự nghiệp của anh gần như khép lại. Tháng 6/2019, trong lúc đùa cợt, Lim tụt quần một đồng nghiệp nam, trước mặt các nữ vận động viên. Vụ việc sau đó được trình lên Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc.

Tháng 8/2019, Lim bị buộc tội quấy rối tình dục, nhận án tù 1 năm cùng với 2 năm quản chế. Anh kháng cáo bản án, nhưng Liên đoàn Trượt băng Hàn Quốc cấm anh tham dự bất kỳ giải đấu nào.

Cuối tháng 11/2020, bản án sơ thẩm lần thứ 2 đã hủy bỏ bản án có tội của Lim. Tuy nhiên, văn phòng công tố Hàn Quốc cho biết sẽ kháng cáo Lim lên tòa án tối cao. Nhà vô địch Olympic nhận thấy cơ hội lên tuyển Hàn Quốc bị đóng lại và không thể bảo vệ tấm HCV tại Bắc Kinh vào năm tới, nên quyết định nhập tịch Trung Quốc.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-vo-dich-olympic-han-quoc-nhap-tich-trung-quoc-post1192048.html