Nhà vô địch Olympic chung tay đón ngọn đuốc về tới Nhật Bản

Trưa 20/3, ngọn lửa Olympic đã về tới Nhật Bản sau khi rời Hy Lạp, bắt đầu hành trình vòng quanh đất nước kéo dài 121 ngày trước khi Thế vận hội diễn ra.

 Ngày 19/3 tại Hy Lạp, buổi lễ bàn giao ngọn lửa Olympic để đưa tới Nhật Bản, chủ nhà Thế vận hội 2020, đã diễn ra. Trước đó, nghi lễ lấy lửa thiêng được tiến hành ở thành cổ Hy Lạp vào ngày 12/3. Kế hoạch rước đuốc quanh Hy Lạp đã bị hủy bỏ sau đó vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Ngày 19/3 tại Hy Lạp, buổi lễ bàn giao ngọn lửa Olympic để đưa tới Nhật Bản, chủ nhà Thế vận hội 2020, đã diễn ra. Trước đó, nghi lễ lấy lửa thiêng được tiến hành ở thành cổ Hy Lạp vào ngày 12/3. Kế hoạch rước đuốc quanh Hy Lạp đã bị hủy bỏ sau đó vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Buổi lễ bàn giao diễn ra lúc 11h30 (giờ địa phương) tại sân vận động Panathenaic. Naoko Imoto (áo đỏ), đại diện ban tổ chức Thế vận hội, nhận ngọn lửa từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp Spyros Capralos.

Ngọn lửa được bảo quản cẩn thận trong những chiếc đèn thiết kế riêng cho Olympic Tokyo. Nó sẽ được đưa tới quận Miyagi.

Lúc 11h20 ngày 20/3 (giờ Nhật Bản), chuyên cơ chở ngọn lửa và các thành viên đã về tới sân bay Matsushima. Hai nhà vô địch Olympic Tadahiro Nomura (vest đen) và Saori Yoshida vinh dự là người đầu tiên chào đón ngọn lửa về tới Nhật Bản.

Sau đó, họ cùng nhau thắp sáng đài đuốc. Nó sẽ được trưng bày tại vùng Tohoku, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất sóng thần năm 2011, để chia sẻ thông điệp về sự phục hồi và tiếp sức hy vọng mở đường cho Tokyo 2020.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn trong khoảng nửa tiếng, và kết thúc bằng màn biểu diễn máy bay đẹp mắt.

Ngọn lửa sẽ được đưa tới Miyagi để bắt đầu hành trình rước đuốc vòng quanh Nhật Bản, kéo dài 121 ngày, trước khi xuất hiện tại lễ khai mạc để thắp sáng đài đuốc. Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 24/7 đến 9/8, với sự tham dự của khoảng 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Buổi lễ đón ngọn đuốc Olympic Tokyo về tới Nhật Bản Trưa 20/3, chuyến bay chở ngọn lửa Olympic Tokyo 2020 từ Hy Lạp đã hạ cánh xuống sân bay Matsushima, Nhật Bản, bắt đầu hành trình 121 ngày vòng quanh đất nước trước lễ khai mạc.

Tiến Đạt
Ảnh: Tokyo 2020

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-vo-dich-olympic-chung-tay-don-ngon-duoc-ve-toi-nhat-ban-post1062070.html