Nhà vô địch Olympia đánh giá đề Ngữ Văn phân loại cao, khó đạt điểm tối đa

Nguyễn Hoàng Cường nhà vô địch Olympia năm 2018 đánh giá rằng đề thi Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có sự phân loại cao, thí sinh khó có thể đạt điểm tối đa.

Nguyễn Hoàng Cường là một trong 14.000 thí sinh Quảng Ninh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên Ngữ Văn trong kỳ thi này, Cường cho biết đề thi năm nay có tính phân hóa tương đối cao.

"Câu nghị luận văn học phải có hiểu biết sâu mới có thể làm tốt được. Đối với câu nghị luận liên hệ bản thân, em cho rằng hay và rất gần gũi, rất dễ áp dụng với thực tiễn của mình, phải luôn luôn hướng về mục tiêu đã đặt ra ban đầu", thí sinh Cường chia sẻ..

Khi được hỏi, bài thi của mình có thể đạt bao nhiêu điểm, nhà vô địch Olympia 2018 khá dè dặt, nhưng cũng cho rằng mình đã làm tốt, hết khả năng của bản thân.

Môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút, được tổ chức từ 7h30, với cấu trúc cụ thể: Phần đọc hiểu (3 điểm): phần này bao gồm 1 đoạn văn cùng với 4 câu hỏi nhỏ liên quan đến đoạn văn này. Các câu hỏi sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ cấp độ nhận biết cho đến vận dụng. Phần làm văn (7 điểm) bao gồm: viết một đoạn văn nghị luận xã hội (2 điểm); viết bài văn nghị luận văn học (5 điểm).

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ Văn.

Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ Văn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nha-vo-dich-olympia-danh-gia-de-ngu-van-phan-loai-cao-kho-dat-diem-toi-da-a439222.html