Nhà vô địch Olympia bị cảm sốt ngay trước cuộc thi

Mẹ Thu Hằng tiết lộ con gái bị nhiễm lạnh, bị cảm ngay trong buổi tối trước trận chung kết. Nhưng khi thi, nữ sinh vẫn rất bản lĩnh và quyết liệt.

 Sau màn thể hiện xuất sắc tại 4 phần thi, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A) giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Thí sinh nữ duy nhất ở trận chung kết trở thành niềm tự hào của Ninh Bình khi là nhà vô địch đầu tiên đến từ tỉnh này. Ở phần giới thiệu đầu chương trình, Thu Hằng vui vẻ nhún nhảy theo bài hát rap do cổ động viên ở điểm cầu dành tặng. Nữ sinh bật cười trước câu slogan dễ thương của những người yêu mến mình: “Cô gái Ninh Bình bất thình lình giành vòng nguyệt quế”.

Sau màn thể hiện xuất sắc tại 4 phần thi, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A) giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Thí sinh nữ duy nhất ở trận chung kết trở thành niềm tự hào của Ninh Bình khi là nhà vô địch đầu tiên đến từ tỉnh này. Ở phần giới thiệu đầu chương trình, Thu Hằng vui vẻ nhún nhảy theo bài hát rap do cổ động viên ở điểm cầu dành tặng. Nữ sinh bật cười trước câu slogan dễ thương của những người yêu mến mình: “Cô gái Ninh Bình bất thình lình giành vòng nguyệt quế”.

Ban đầu, Thu Hằng được công nhận giành 70 điểm trong vòng thi đầu tiên, xếp ở vị trí thứ hai. Song sau đó, chương trình thông báo phần trả lời câu hỏi ở lĩnh vực Hóa học của cô chưa được chấp nhận. Do vậy, số điểm còn lại của đại diện Ninh Bình là 60. Nữ sinh vẫn giữ bình tĩnh, không bị tâm lý trước kết quả này.

Chưa từng trả lời đúng từ khóa Vượt chướng ngại vật, Thu Hằng thận trọng bước vào phần thi này. Chỉ sau 1 hàng ngang gợi ý, nữ sinh nhấn chuông và đưa ra câu trả lời "Y tế" trong sự ngỡ ngàng của 3 bạn chơi. Trong khi chờ đợi kết quả, cô tỏ ra khá hồi hộp. Gương mặt Thu Hằng chỉ giãn ra khi MC Diệp Chi công bố câu trả lời cho chướng ngại vật của nữ sinh là đúng. Cô lập tức hướng lên khán đài, nơi có các cổ động viên đến từ Ninh Bình, để chia sẻ niềm hạnh phúc.

Sau cuộc thi, Thu Hằng chia sẻ Vượt chướng ngại vật là phần thi cô ấn tượng nhất vì từ trước chưa từng chinh phục được. Trong phần thi Tăng tốc, Thu Hằng thể hiện phong thái bình tĩnh, chắc chắn khi giành thêm 90 điểm. Cô tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 240 điểm, bỏ khá xa 3 bạn chơi.

Với lợi thế về điểm số, nữ sinh THPT Kim Sơn lựa chọn 3 câu 10 điểm ở vòng thi Về đích và trả lời đúng 1 câu. Sau đó, quỹ điểm của nữ sinh giảm từ 250 xuống còn 235. Tuy vậy, MC Diệp Chi đánh giá Thu Hằng "cẩn trọng và có chiến lược". Tương quan điểm số giữa các thí sinh khá rõ rệt.

Nói với Zing, cô Vũ Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm của Hằng ở trường THPT Kim Sơn A, khẳng định việc cô học trò nhỏ tự tin, cố gắng chính là điều các thầy cô ở trường tự hào nhất. "Đồng hành cùng em 3 năm nên tôi hiểu, Hằng luôn quyết tâm, cố gắng mang về thành tích tốt nhất trong mọi hoạt động. Dù vậy, sự quyết liệt của em rất tích cực, lạc quan".

Được khen bình tĩnh, thế nhưng, khi trận đấu kết thúc, Thu Hằng lại bật khóc. Trước lúc lên nhận giải, cô gái Ninh Bình không giấu được giọt nước mắt xúc động, liên tục dùng áo lau nước mắt. "Bây giờ mình đang rất vui và có chút gì đó tự hào về bản thân vì không mắc nhiều lỗi khi thi đấu. Mình rất hạnh phúc vì người đầu tiên của Ninh Bình vô địch Olympia", nữ sinh nói với Zing.

Đối mặt với 3 đối thủ nam, Thu Hằng tỏ ra chắc chắn, trả lời chính xác. Khi kết thúc trận đấu, cô và các bạn chia sẻ niềm vui với nhau. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối cho 3 chàng trai nhưng cũng dành lời khen cho tinh thần fair-play của cuộc thi.

Sau trận đấu, cô Phạm Thị Đỗ Ngọc, mẹ Thu Hằng tiết lộ con gái nhiễm lạnh, bị cảm ngay trong buổi tối trước trận chung kết. Nhưng khi thi, nữ sinh vẫn rất bản lĩnh và quyết liệt. Những vòng trước, em cũng bị say xe vì di chuyển từ Ninh Bình ra Hà Nội. "Theo dõi con thi đấu, tôi thêm tự hào khi thấy con tự tin", cô Ngọc xúc động nói.

Chia sẻ với Zing sau trận đấu, nhà vô địch Olympia 2020 cho hay cô muốn cân đối được giữa công việc sẽ làm sau này và đam mê của bản thân nên chưa vội quyết định ngành học sắp tới. Lúc này, cô đang được vây quanh bởi gia đình, bạn bè.

Thu Hằng nâng cao chiếc cúp dành cho tân quán quân Olympia. Từ chung kết năm nay, phần thưởng cho nhà vô địch được tăng từ 35.000 USD lên 40.000 USD. Ngoài ra, Thu Hằng cũng nhận học bổng 100% từ Đại học Swinburne (Australia).

Quỳnh Trang - Thảo Thu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-vo-dich-olympia-bi-cam-sot-ngay-truoc-cuoc-thi-post1133119.html