Nhà vô địch nhảy xa châu Á Bùi Thị Thu Thảo: Muốn giành HCV ở ASIAD 2018 để thực hiện ước mơ của chồng

Nhà vô địch nhảy xa châu Á Bùi Thị Thu Thảo quyết tâm giành tấm HCV ở ASIAD 2018 cho đoàn TTVN cũng như làm món quà để tặng cho người chồng của mình.

Sau khi giành tấm Huy chương bạc đầy bất ngờ tại ASIAD 17, cô gái vàng của Điền kinh Việt Nam Bùi Thị Thu Thảo đã ấp ủ giấc mơ lên ngôi vô địch tại ASIAD 18 trong suốt 4 năm qua. Để chuẩn bị cho kỳ ASIAD lần này, cô đã tập luyện không ngừng nghỉ, gác lại những dự định cá nhân để hoàn tất giấc mơ dù biết rằng đường đến vinh quang sẽ đầy chông gai.

Chia sẻ với chúng tôi, Bùi Thị Thu Thảo cho biết, cô vừa tham dự giải ở TP HCM mở rộng và giữ được thành tích ổn định ở 6m55. Sau giải này, điểm yếu của cô là chạy đà đã được cải thiện và ổn hơn.

"Đi thi giải này chỉ là luyện tập để cọ xát với ASIAD, trước đó, em đã có hai tháng đi tập huấn và không về thăm nhà", Bùi Thị Thu Thảo cho biết.

Bùi Thị Thu Thảo đã kết hôn, nhưng cô đã tạm gác lại việc sinh con để cống hiến cho thể thao nước nhà. Để có được thành quả như hôm nay, Bùi Thị Thu Thảo đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ bố mẹ chồng và đặc biệt là chồng mình.

Nói về chồng mình, VĐV quê ở Ba Vì (Hà Nội) cho hay: “Chồng em làm ở Mỹ Đình, thuê trọ gần Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Do biết trong khu tập không có máy giặt, sợ em tập luyện mệt mỏi nên chồng em thi thoảng qua gặp để lấy quần áo mang về nhà trọ giặt rồi chờ khô mang qua trả. Nhưng, hai đứa cũng chỉ gặp nhau ngoài cổng, nói vội vài câu rồi chia tay.

Mẹ chồng em cũng hay gọi điện hỏi thăm bao giờ con đi thi đấu…, bà cũng hay gọi điện để xin, chuẩn bị các thứ cho em để em có thể đạt thành tích tốt", Thu Thảo kể.

Về thành tích, kể từ khi đạt HCB tại ASIAD 2014, cô đã thi đấu ấn tượng tại các giải đấu như Asian Grand Prix, Giải vô địch châu Á, SEA Games 29 và Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á. Đặc biệt là thành tích nhảy xa 6m68 tại kỳ SEA Games 29 và chức vô địch điền kinh châu Á năm 2017.

Nói về mục tiêu, tại ASIAD 2018, Thu Thảo cho hay: "Thành tích đạt được trong thời gian qua chính là động lực để giúp em cố gắng vượt qua kỷ lục của bản thân. Em hy vọng mình sẽ giữ được phong độ tốt nhất để giành được tấm HCV cho đoàn TTVN cũng như thực hiện ước mơ lâu nay của chồng em".

Nói về đối thủ, Thu Thảo tiết lộ, đối thủ của cô trong giải này chắc vẫn là vận động viên chủ nhà giành huy chương vàng ASIAD mùa trước và vận động viên người Trung Quốc cô từng gặp tại giải vô địch châu Á năm ngoái. Tuy nhiên, VĐV của Indonesia đang không có phong độ thi đấu tốt tại các giải đấu lớn trong thời gian qua. Đây cũng là lý do khiến cô gái vàng của Điền kinh Việt nam được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.

SKCĐ

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/nha-vo-dich-nhay-xa-chau-a-bui-thi-thu-thao-muon-gianh-hcv-o-asiad-2018-de-thuc-hien-uoc-mo-cua-chong-365-300953.html