Nhà vô địch châu Á vẫn chưa biết mùi chiến thắng

Chơi hay nhưng hòa 'trối chết' phút bù giờ, nhà vô địch U-20 châu Á Uzbekistan chờ lượt trận cuối bảng A World Cup U-20 để biết số phận của mình.

Uzbekistan, nhà vô địch U-20 châu Á vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau lượt trận thứ hai bảng A World Cup U-20. Trong khi đó Mỹ đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Ở lượt trận đầu bảng A, dù dẫn trước chủ nhà Argentina nhưng sau đó nhà vô địch châu Á Uzbekistan đã để đàn em Messi ngược dòng và thắng chung cuộc 2-1 đầy đáng tiếc, một trận đấu mà đại diện châu Á chơi rất bản lĩnh và kín kẽ nhưng vẫn thua.

Uzbekistan chơi hay hơn New Zealand nhưng lại hòa...trối chết và mừng. Ảnh: AFC

Uzbekistan chơi hay hơn New Zealand nhưng lại hòa...trối chết và mừng. Ảnh: AFC

Sang lượt trận thứ hai, trước “kèo thơm” New Zealand, Uzbekistan vẫn chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng. New Zealand bất ngờ có một đấu rất hay bằng lối chơi rình rập.

Chơi ưu thế về cầm bóng, nhưng Uzbekistan đã hai lần bị đội bóng "xứ chim Kiwi" chọc thủng lưới trước. Hai bàn thắng của New Zealand do công Ben Wallace ghi phút 23 và Jay Herdman ghi phút 41.

Uzbekistan như tỉnh ngộ, chơi chắc chắn hơn trong phòng ngự trước sự sắc bén trong phòng ngự-phản công của Kiwi. Đến phút 51 thì Fayzullaev có bàn thắng rút ngắn 1-2 cho Uzbekistan. Fayzullaev cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải tại vòng chung kết U-20 châu Á.

Càng về cuối trận tưởng chừng như Uzbekistan đã thua trận thì bất ngờ phút 90+3, Esanov có bàn thắng mang về một điểm quý giá cho nhà vô địch trẻ châu Á.

Đây là trận hòa rất khó khăn với thầy trò HLV Khaidirov, dù đội ông chơi rất hay có cơ hội nhiều, New Zealand biết mình kèo dưới chơi rình rập nhưng suýt thắng. Hòa hú hồn New Zealand, Uzbekistan phải nỗ lực hơn 200% sức lực ở lượt trận cuối cùng bảng gặp Guatemala. Chỉ có con đường thắng, Uzbekistan mới nuôi hy vọng đi tiếp cùng điều kiện cần là Argentina đánh bại New Zealand với tỉ số thích hợp.

Thứ tự bảng A sau hai lượt trận.

Trong khi đó chủ nhà Argentina dù không vượt qua được vòng loại nhưng vẫn góp mặt ở World Cup U-20 nhờ FIFA tước quyền đăng cai của Indonesia rồi chỉ định Argentina đăng cai.

Sau trận đầu thắng Uzbekistan 2-1, lượt trận thứ hai, đàn em Messi tiếp tục có chiến thắng Guatemala 3-0 và đã chắc vé vào vòng 1/8.

Bảng B, Mỹ cũng làm được điều như Argentina, ở lượt trận đầu Mỹ đánh bại Ecuador 1-0, sang lượt trận thứ hai Mỹ thắng Fiji 3-0. Ecuador thắng Slovakia 2-1. Mỹ cũng hầu như đã chắc chắn vào vòng 1/8.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-vo-dich-chau-a-van-chua-biet-mui-chien-thang-post734696.html