Nhà viết kịch Lê Hiền: 'Đàm Vĩnh Hưng được khán giả quá nuông chiều nên nghĩ mình có để 'điều khiển' được mọi người'

Bức xúc trước hành vi của người cha bạo hành con, Đàm Vĩnh Hưng treo thưởng 20 triệu đồng cho người 'dạy dỗ' ông bố trẻ bạo hành con trai. Vậy việc này có đúng với chuẩn mực của một nghệ sĩ không?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh anh Đoàn Văn Tí (30 tuổi, ngụ An Giang) say rượu đánh tới tấp vào mặt một đứa trẻ, trên trang Facebook Đàm Vĩnh Hưng ngày 17/10 có chia sẻ trạng thái thể hiện thái độ bức xúc và treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào "tát vào mặt ông bố liên tục y chang như vậy".

Cùng ngày, khoảng 100 người tự nhận mục đích "bảo vệ trẻ em" đã đi xe máy, ôtô tìm đến nhà trọ của Tí. Họ bày tỏ phẫn nộ rồi bất ngờ lao vào đánh tới tấp người đàn ông này.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận được ý kiến trái chiều khi treo thưởng 20 triệu cho ai đánh ông bố say xỉn.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận được ý kiến trái chiều khi treo thưởng 20 triệu cho ai đánh ông bố say xỉn.

Trang Facebook Đàm Vĩnh Hưng đã gỡ status liên quan đến vụ ông bố bạo hành con, tuy nhiên nhiều người đặt ra câu hỏi việc việc treo thưởng kích động bạo lực đó có đúng chuẩn mực của một người nghệ sĩ?

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nhà viết kịch Lê Hiền cho hay: "Vẫn biết là nghệ sĩ thường bốc đồng, làm việc, hành động theo cảm tính, nhưng vụ việc Đàm Vĩnh Hưng lên trang cá nhân để kêu gọi nhiều khán giả "xử lý" ông bố bạo hành con là không ổn. Lên án đối với những hành vi bạo hành trẻ em là cần thiết. Tuy nhiên, lên án bằng cách nào cho phù hợp và đúng chuẩn mực đạo đức, phù hợp quy định pháp luật thì cần cân nhắc.

Dường như Đàm Vĩnh Hưng được khán giả quá nuông chiều nên nghĩ mình có để "điều khiển" được mọi người. Tuy nhiên, đã là nghệ sĩ, có nhiều fan, có tầm ảnh hưởng thì Hưng cần bình tĩnh hơn".

"Nếu cứ có ấm ức, bức xúc mà lên mạng xã hội kêu gọi bạo hành thì sẽ như thế nào? Không nên kích động các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, kêu gọi trên mạng xã hội của những người nổi tiếng là rất nguy hiểm, để lại những hậu quả khó lường" - nhà viết kịch Lê Hiền cho hay.

Ông bố say xỉn bị nhiều người "tấn công" sau lời treo thưởng 20 triệu của Mr. Đàm.

Nghệ sĩ Tiến Lực cho PV biết: "Đúng là ai cũng biết anh Đàm Vĩnh Hưng là một người rất thẳng thắn. Nhưng việc một nghệ sĩ đăng đàn kêu gọi khán giả tát người cha bạo lực cần xem lại. Đây mới là việc kêu gọi tát, đấm, đá. Vậy có khi nào, ở một sự việc nào đó, mà nghệ sĩ kích động chém, giết thì sao? Ai sai, ai vi phạm gì, đã có pháp luật xử lý. Không cần phải xúi giục cộng đồng hành hung ai cả.

Có thể, anh Đàm Vĩnh Hưng sau khi xem clip có lẽ muốn ủng hộ lẽ phải, ra tay nghĩa hiệp, bênh kẻ yếu thế. Tinh thần thì tốt nhưng với người nghệ sĩ thì cân nhắc kỹ, nếu không sẽ thành vi phạm pháp luật".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nha-viet-kich-le-hien-dam-vinh-hung-duoc-khan-gia-qua-nuong-chieu-nen-nghi-minh-co-de-dieu-khien-duoc-moi-nguoi-a453497.html