Nhà vệ sinh trường học: Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung

Ngoài việc đầu tư về cơ sở vật chất, cải tạo nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, đạt chuẩn, nhiều trường học tại TPHCM đều giáo dục học sinh (HS) ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo quản các công trình của trường học, sử dụng nhà vệ sinh đúng cách, giữ gìn các thiết bị cũng như dùng nước, xà bông tiết kiệm…

Nhà vệ sinh trường học trước hết phải là nơi hướng dẫn cho HS thói quen về giữ gìn sức khỏe cá nhân cũng như cộng đồng

Nhà vệ sinh trường học trước hết phải là nơi hướng dẫn cho HS thói quen về giữ gìn sức khỏe cá nhân cũng như cộng đồng

Đảm bảo sự sạch sẽ, thông thoáng

Có mặt trong giờ ra chơi của HS Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, những em có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh xếp hàng để tới lượt mình đi vào. Mỗi tầng lầu đều có bố trí khu vệ sinh dành cho nam, nữ riêng với khoảng 5 - 6 bồn vệ sinh và rất nhiều vòi rửa tay, kèm theo đó là bộ máy làm khô, xà bông, giấy được để ngăn nắp, thiết kế nhà vệ sinh đủ ánh sáng, thoáng mát… Nhà vệ sinh cũng được trang trí một số hình ảnh kèm theo đó là hướng dẫn quy trình rửa tay, cách sử dụng nước tiết kiệm, nhắc nhở nhau giữ vệ sinh chung…

Từng khu vệ sinh đều có nhân viên phục vụ túc trực trong giờ cao điểm. Họ vừa dọn dẹp đảm bảo nhà vệ sinh luôn khô thoáng, sạch sẽ, vừa nhắc nhở các em HS lưu ý khi sử dụng nhà vệ sinh, đồng thời hướng dẫn các em HS lớp 1 vừa vào trường xếp hàng cũng như cách rửa tay đúng quy định, sử dụng các thiết bị trong nhà vệ sinh…

Những tưởng nhà vệ sinh là chuyện nhỏ, là công trình phụ nhưng lại rất quan trọng trong mỗi nhà trường. Theo các giáo viên, nhà vệ sinh không sạch sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các con, ngoài ra còn vấn đề tâm lý, nếu nhà vệ sinh dơ bẩn, bốc mùi… các con sẽ có tâm lý “nhịn” đi, sợ hãi, ám ảnh khi vào nhà vệ sinh, ảnh hưởng lớn đến việc học tập, sức khỏe, sợ tới trường…

Vì vậy, bên cạnh đầu tư CSVC cho các phòng học, phòng chức năng, chú trọng nâng cao chất lượng GD trong mỗi nhà trường, thì công trình phụ này cũng là mối quan tâm hàng đầu của ban giám hiệu.

Ngay trước thềm năm học Sở GD&ĐT TPHCM đã có chỉ đạo các Trưởng phòng GD&ĐT 24 quận/ huyện tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh trên địa bàn, thống kê những nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn. Đồng thời đề xuất, tham mưu UBND quận/huyện về kinh phí sửa chữa, lên kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh trong hè 2018 và lộ trình sửa chữa toàn bộ nhà vệ sinh để năm học 2018 - 2019 có 100% nhà vệ sinh trong trường học, cơ sở giáo dục đạt chuẩn.

Tại Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), theo chia sẻ của các em HS, những năm học gần đây, nhà vệ sinh đã được cải thiện rất nhiều từ cơ sở vật chất như lắp thêm gương soi, trồng thêm một số cây xanh trong khu vệ sinh, thiết kế lại các hệ thống cửa… và nhất là luôn sạch sẽ, thông thoáng tạo cảm giác dễ chịu cho HS khi sử dụng.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho rằng, công trình vệ sinh nhà trường luôn chú trọng để hoàn thiện đồng bộ cùng với hệ thống phòng học, phòng chức năng của trường. Nhà vệ sinh đạt chuẩn, luôn xanh, sạch tương xứng với tổng thể của mô hình trường học tiên tiến hội nhập. Cũng theo thầy Huỳnh Thanh Phú, trong 2 năm vừa qua, nhà trường chưa gặp vấn đề gì liên quan đến nhà vệ sinh như báo sửa, hư hỏng hay là ý kiến xung quanh nhà vệ sinh không đảm bảo. Điều này cho thấy ý thức giữ gìn vệ sinh, các cơ sở vật chất của các em HS rất tốt.

Chú ý rèn cho trẻ ý thức giữ gìn các công trình nhà vệ sinh

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trị 2, quận Bình Tân chia sẻ, nhà vệ sinh được đầu tư về CSVC, nhưng nếu các em HS không có ý thức trong sử dụng, HS phá phách chẳng hạn hay dùng nước vô tội vạ, leo lên bồn cầu, trêu đùa nhau, xịt nước làm ướt sàn nhà , dùng giấy, dùng xà bông lãng phí… thì công trình dù đẹp, khang trang, hiện đại cũng sẽ nhanh hỏng, phải cải tạo thường xuyên cũng như không đảm bảo được sự sạch sẽ. Vì vậy, việc dạy HS ý thức giữ gìn các thiết bị của công trình, dạy các em giữ gìn vệ sinh chung cũng là điều mà mỗi giáo viên, mỗi nhà trường luôn chú trọng.

Theo cô Huyền, thường vào dịp đầu năm học, nhất là các em học sinh lớp 1 sẽ được hướng dẫn tham quan các phòng học, phòng chức năng, hướng dẫn vị trí của nhà vệ sinh, cách sử dụng nhà vệ sinh…

Tương tự, tại Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cô bảo mẫu và cả những nhân viên phục vụ vệ sinh cũng đều nhắc nhở HS, hướng dẫn HS của mình sử dụng nhà vệ sinh đúng cách. Trường cũng duy trì đội văn minh lịch sự chấm điểm nền nếp, kỷ luật, trật tự, vệ sinh nên các thành viên của đội rất tích cực trực trong các giờ cao điểm, nhắc nhở các bạn HS.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/nha-ve-sinh-truong-hoc-nang-cao-y-thuc-giu-gin-ve-sinh-chung-3947442-b.html