Nhà văn tự mua 400 bản để sách của mình vào top 10 bán chạy

Một cuộc điều tra của hãng kiểm toán Nielsen đã phát hiện nhà văn người Anh Mark Dawson đã tự mua 400 bản in cuốn tiểu thuyết 'The Cleaner' để sách của ông lọt top 10 bán chạy.

Theo Guardian, nhà văn người Anh Mark Dawson mới đây đã bị phát hiện tự mua 400 bản in cho cuốn tiểu thuyết của mình để nó lọt vào top 10 sách bán chạy nhất của tạp chí Sunday Times.

Hãng theo dõi thị trường xuất bản Nielsen BookScan bắt đầu điều tra vụ việc sau khi nhà văn tự tiết lộ trên podcast của mình rằng ông đã đặt đơn hàng cho 400 bản in cứng cuốn tiểu thuyết The Cleaner của mình từ một hiệu sách trẻ em ở Salisbury với giá 3.600 bảng Anh.

Ông Dawson cho biết động lực cho việc này bắt nguồn từ việc nhìn thấy cuốn sách của mình đang xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng giữa tuần. Tác giả đã liên hệ với độc giả ở nước ngoài để xem họ có mua lại sách nếu ông mua hay không và sẽ ký tặng họ như một phần của chiến dịch.

 Nhà văn người Anh Mark Dawson bị chỉ trích sau khi tự tay mua 400 bản in cuốn tiểu thuyết của mình, qua đó khiến nó lọt vào top 10 sách bán chạy. Ảnh: Guardian.

Nhà văn người Anh Mark Dawson bị chỉ trích sau khi tự tay mua 400 bản in cuốn tiểu thuyết của mình, qua đó khiến nó lọt vào top 10 sách bán chạy. Ảnh: Guardian.

Sau khi giao dịch được thực hiện, cuốn The Cleaner đã nhảy từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của Sunday Times.

Hành động của ông Dawson đã bị các nhà văn khác chỉ trích và bị coi là sự lừa dối hệ thống.

Nielsen ban đầu tin rằng 400 cuốn sách được mua thuộc diện phục vụ cho buổi ký tặng sách trực tuyến của ông Dawson, nhưng sau đó sửa quyết định và cho rằng hành động này không thuộc diện nói trên. Hãng sẽ tính toán lại và cũng sửa các vị trí trên bảng xếp hạng sách bán chạy nhất.

Welbeck, đơn vị xuất bản cuốn sách cho biết họ tôn trọng quyết định của Nielsen về việc bỏ cuốn sách của ông Dawson ra khỏi top 10 bán chạy nếu như tác giả vi phạm các điều khoản của hãng, nhưng cho rằng hành động của ông Dawson đơn thuần chỉ là đáp ứng cho nhu cầu từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

"Việc đáp ứng nhu cầu cho người hâm mộ của ông Dawson đã bị hiểu sai, và đạo đức trong vụ việc bị đặt dấu hỏi. Các bản sao của cuốn The Cleaner đang được nhóm của tác giả gửi tới người đọc ở Mỹ, Australia và khắp nơi ở châu Âu", nhà xuất bản cho biết.

Tác giả Mark Dawson thì cho biết trên Twitter: "Nếu tôi có ý định 'lừa dối hệ thống' thì tôi đã mua 10.000 bản, ngồi trên đống sách đó mãi mãi và trở thành số 1. Tôi cũng sẽ không thảo luận về điều đó trên một podcast nổi tiếng".

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-van-tu-mua-400-ban-de-sach-cua-minh-vao-top-10-ban-chay-post1111011.html