Nhà văn Trần Hữu Tòng trao tặng Cục Chính trị BĐBP 2 cuốn sách về liệt sĩ Trần Văn Thọ

Chiều 6-6, tại Hà Nội, nhà văn Trần Hữu Tòng đã trao tặng Cục Chính trị BĐBP 2 tác phẩm của ông viết về liệt sĩ Trần Văn Thọ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP).

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tiếp nhận 2 tác phẩm của nhà văn Trần Hữu Tòng. Ảnh: Thanh Thuận

Nhà văn Trần Hữu Tòng cho biết, 2 tác phẩm của ông viết về liệt sĩ Trần Văn Thọ là “Trung với Đảng, hiếu với dân” (năm 1965) và “Bên dòng Păng Pơi” (năm 1971), được viết trong thời gian ông công tác tại Báo Công an nhân dân vũ trang (nay là Báo Biên phòng).

Năm 1964, Cục Chính trị BĐBP phân công nhà văn Trần Hữu Tòng lên xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Lai Châu cũ, nay thuộc tỉnh Điện Biên để viết về tấm gương liệt sĩ Trần Văn Thọ - một người lính đã dày công vận động nhân dân từ bỏ thuốc phiện, định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống bình yên.

Do công tác trong điều kiện khắc nghiệt, gian khổ, trong một lần công tác ở địa bàn, Trần Văn Thọ đã bị sốt rét ác tính và mất khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong 3 tháng đi thực tế, nhà văn Trần Hữu Tòng đã thu thập tài liệu viết nên tác phẩm “Trung với Đảng, hiếu với dân”. Từ tác phẩm đầu tay này, năm 1971, nhà văn Trần Hữu Tòng đã viết tiếp tập truyện "Bên dòng Păng Pơi" về đề tài người lính Biên phòng với nhiều câu chuyện xúc động.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận 2 cuốn sách, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, cho biết: Năm 2016, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng Khu tưởng niệm Anh hùng Trần Văn Thọ tại Đồn BP Leng Su Sìn, nơi anh công tác ngày trước.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng đề nghị nhà văn Trần Hữu Tòng cho phép tái bản 2 tác phẩm trên để cấp cho các phòng, ban, đơn vị, các đồn Biên phòng, các địa điểm đóng quân của lực lượng BĐBP trên cả nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng nhận đĩa DVD 2 phim có nội dung về lực lượng BĐBP do Trung tá Phạm Lê Nam, biên tập viên Truyền hình ANTV tặng Cục Chính trị BĐBP. Ảnh: Thanh Thuận

Nhân dịp này, Trung tá Phạm Lê Nam, biên tập viên Truyền hình ANTV cũng đã tặng Cục Chính trị BĐBP đĩa DVD 2 phim có nội dung về lực lượng BĐBP là: “Xuân này trên biên cương” và “Một tấc đất” do anh thực hiện.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nha-van-tran-huu-tong-trao-tang-cuc-chinh-tri-bdbp-2-cuon-sach-ve-liet-si-tran-van-tho/