Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư làm giám khảo cuộc thi văn chương tôn vinh phụ nữ

Sau khi nhận giải thưởng Literaturpreis vào tháng 10 vừa qua, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã dùng tiền thưởng để tài trợ cho một giải thưởng văn chương nhằm tôn vinh phụ nữ.

Chiều ngày 22/12, NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM đã công bố cuộc thi truyện ngắn “Một nửa yêu thương làm đầy thế giới”. Trong đó, phần lớn tổng số số tiền thưởng 109 triệu đồng do nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sử dụng tiền thưởng của giải thưởng Literaturpreis để tài trợ.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư làm giám khảo cuộc thi văn chương tôn vinh phụ nữ. (Ảnh: Thành Nhân)

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư làm giám khảo cuộc thi văn chương tôn vinh phụ nữ. (Ảnh: Thành Nhân)

Cuộc thi hướng đến tôn vinh các tác phẩm truyện ngắn viết về phụ nữ có tính hiện đại, bám sát tâm tư, tình cảm và bình đẳng giới cho phụ nữ. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 22/12/2018 đến ngày 22/8/2019 và sẽ trao giải vào ngày 20/10/2019.

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Giám đốc NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM cho biết: “Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, vừa là giám khảo vừa là cầu nối để cuộc thi được tài trợ từ giải thưởng Literaturpreis, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới dành cho phụ nữ thông qua văn chương”.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng bộc bạch: “Cuộc thi không phân biệt giới tính, tuổi tác của các tác giả. Miễn là bạn có lòng với văn chương và tôn vinh phụ nữ, chúng tôi luôn sẵn lòng đọc tác phẩm của bạn”.

Ban giám khảo cuộc thi gồm: Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, bà Đinh Thị Phương Thảo và GS.TS Huỳnh Như Phương (cầm hoa, từ trái sang). (Ảnh: Thành Nhân).

Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976 tại Cà Mau, là một gương mặt ấn tượng trên văn đàn đương thời. Cô đã nhận nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (2008), Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2006).

Thành Nhân

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/nha-van-nguyen-ngoc-tu-lam-giam-khao-cuoc-thi-van-chuong-ton-vinh-phu-nu-18384.html