Nhà văn hóa, sân vận động để cỏ mọc vì 'thiếu vốn'

Người dân xã Lâm động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phản ánh đến Báo CAND về việc công trình nhà văn hóa của xã được đầu tư xây dựng từ năm 2015 đến nay bị bỏ dở, hoang phế, xuống cấp đang có nguy cơ hư hỏng những hạng mục đã thi công, gây lãng phí tiền bạc và phản cảm ở xã đã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phóng viên đã về thực tế tại xã Lâm động, Tại đây được thấy, một công trình 2 tầng có tầm cỡ, được xây dựng trên mảnh đất gần 1000 m², cùng với 1 sân vận động tọa lạc ngay trung tâm xã. Tuy nhiên, hiện trong và ngoài nhà văn hóa cỏ cây đã mọc lút đầu, các hạng mục đều đang thi công dở dang, đã bắt đầu hư hỏng... phía trước là sân vận động có 2 cầu môn nằm trơ trọi và cỏ cây cũng mọc quá đầu người, lấn cả vào sân…

Dự án nhà văn hóa và sân vận động tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên đang xây dựng dở dang để cỏ mọc.

Ông Đàm Văn B, 60 tuổi cùng một số người dân sống gần khu vực công trình cho biết: Nhà văn hóa này được xã xây từ năm 2015, cũng vào cuối năm đó xã chúng tôi được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, số tiền đổ vào đây chắc chắn không ít, nhưng không hiểu vì sao đã gần 3 năm nay lại bỏ dở cho cây cỏ mọc đầy, nhiều vật liệu bằng gỗ như các khung cửa bị phơi mưa nắng bắt đầu bị mục nát… Trong khi nhu cầu của người dân địa phương rất cần có nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa nhưng trên hết nhìn thấy là công trình này gây lãng phí tiền bạc và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của xã đã đạt nông thôn mới...

Trao đổi với ông Đàm Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã, ông cho biết: Đầu năm 2015 thành phố đầu tư cho xã 15 tỷ đồng để xây dựng phục vụ tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên trong đó không có dự án nhà văn hóa và sân vận động. Đến tháng 6/2015 khi UBND huyện về kiểm tra tại xã đã chỉ đạo xã xây dựng một nhà văn hóa Trung tâm và nâng cấp sân vận động, vốn lấy từ ngân sách xã và hỗ trợ của huyện.

Căn cứ chỉ đạo của huyện, xã đã lập dự án 2 hạng mục công trình trên, với dự toán trên 15 tỷ đồng, nhà văn hóa 2 tầng diện tích gần 900 m², sân vận động 5000 m². Đến tháng 10 cùng năm thì khởi công, dự án do Công ty Hoàng Thắng ở huyện Thủy Nguyên thực hiện.

Quá trình thi công đến hết năm 2016 xã đã chi vào đây trên 3 tỷ đồng và trích từ tiền đầu tư xây dựng nông thôn mới 600 triệu đồng. Công trình nhà văn hóa hiện đã làm được khoảng 50% các hạng mục, sân vận động được khoảng 60%. Để hoàn thành phải cần khoảng gần 10 tỷ nữa.

Tuy nhiên từ đó đến nay xã cũng không cân đối được nguồn vốn nào để đầu tư tiếp, không có tiền nên Công ty Hoàng Thắng cũng dừng thi công luôn cho đến nay. Địa phương đã nhiều lần đề nghị UBND huyện có phương án hỗ trợ vốn nhưng đến nay vẫn chưa có. Chính quyền cùng nhân dân địa phương chúng tôi rất mong mỏi được sự quan tâm của huyện và thành phố hỗ trợ vốn để sớm hoàn thiện dự án, tránh lãnh phí và để người dân có một trung tâm phục vụ cho sinh hoạt văn hóa, thể thao…

Trước thực trạng trên, thiết nghĩ UBND huyện Thủy Nguyên sớm có giải pháp cùng với địa phương hoàn thành dự án trên, tránh lãng phí, gây phản cảm cũng như dư luận không tốt trong nhân dân ở một xã đã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/nha-van-hoa-san-van-dong-de-co-moc-vi-thieu-von-515027/