Nhà văn hóa mới đưa vào sử dụng đã bị sụt lún nghiêm trọng

Gần 1 tháng nay, nhà văn hóa thôn Bản Cuống, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt tường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nhà văn hóa thôn Bản Cuống, xã Minh Quang được đưa vào sử dụng từ năm 2017

Trong đó, nghiêm trọng nhất là ở khu vực giữa lòng nhà văn hóa bị sụt lún đất, tạo thành hố rộng gần 3m, dài hơn 1m, sâu gần 2m. Được biết, nhà văn hóa này có diện tích gần 160m2, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2017 với trị giá gần 600 triệu đồng.

Ông Vương Ngọc Quang, người dân thôn Bản Cuống, xã Minh Quang cho biết, tình trạng nhà bị nứt và sụt lún xảy ra từ tháng 6/2018, khi UBND xã Minh Quang đưa tốp thợ đến khoan giếng sát nhà văn hóa với mục đích tìm nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã. Trước thực trạng này, UBND xã Minh Quang đã cho dừng việc khoan giếng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái gì để khắc phục hậu quả.

Vết nứt dài xuất hiện trên tường nhà văn hóa

Khu tập kết hệ thống ống phục vụ khoan giếng cạnh khu vực nhà văn hóa

Giữa lòng nhà văn hóa xuất hiện hố sụt lún

ĐÀO THANH - THÁI SƠN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nha-van-hoa-moi-dua-vao-su-dung-da-bi-sut-lun-nghiem-trong-post222004.html