Nhà truyền thống vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp

Nhà truyền thống bon Đác R'moan, xã Đác R'moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông được đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng, nhưng mới đưa vào sử dụng hơn một năm công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng khiến chính quyền địa phương và đồng bào nơi đây rất bức xúc.

Cây xanh trồng chung quanh công trình phần lớn bị chết.

Cây xanh trồng chung quanh công trình phần lớn bị chết.

Nhà truyền thống bon Đác R’moan do Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Trí Nguyên (thị xã Gia Nghĩa) trúng thầu thi công. Công trình được khởi công xây dựng từ đầu năm 2016, với các hạng mục cơ bản như: nhà truyền thống khung bằng gỗ, mái lợp cỏ tranh rộng 232m2; sân bê tông, nhà vệ sinh, giếng khoan, đài nước, hệ thống phòng cháy, khuôn viên cây xanh...

Giếng khoan không hoạt động.

Đến tháng 10-2017, công trình xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu năm 2018. Từ đó tới nay, nhà truyền thống là nơi tổ chức các hoạt động giải trí, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Ý nghĩa là vậy, thế nhưng đồng bào bon Đác R’moan chưa kịp vui mừng thì nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp, hư hỏng, bộc lộ của việc kém chất lượng.

Trưởng bon Đác R’moan Điểu Nhan bức xúc cho biết: “Ngay từ khi thi công, tôi thấy gỗ mọt kém chất lượng, cỏ lợp mái quá non không bảo đảm, các vật liệu khác đều còn tươi nhưng đơn vị thi công vẫn đem vào làm. Nhiều bà con đã góp ý nhưng họ không nghe và cho rằng, chỉ có đơn vị chủ đầu tư và đơn vị giám sát mới được ý kiến, còn người dân không được can thiệp vào.

Cột bị mối mọt.

Trên thực tế, phần lớn các cột gỗ đều bị nứt, sâu mọt, tạo ra nhiều lỗ lớn nhưng đơn vị thi công chỉ trám vá bằng keo nham nhở, hiện vẫn đang bị mọt ăn tiếp. Phần nền nhà thi công sơ sài, nhiều chỗ đã bị bong tróc lộ rõ cát bột, dùng tay có thể xới được mặt nền.

Cột sâu mọt được vá bằng keo nham nhở.

Vừa dùng tay bóp nát vữa xi măng được bóc ra trên mặt nền nhà, ông Điểu Nhiêng bonĐác R'moan chua xót cho biết: “Người dân không có chuyên môn về xây dựng như chúng tôi cũng chỉ cần nhìn mắt thường đã thấy mặt nền kém chất lượng rồi, không hiểu sao mà các cơ quan chức năng vẫn nghiệm thu đưa vào sử dụng được. Tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo khắc phục”.

Nền xi-măng dùng tay bới ra được.

Ngoài việc xuống cấp của nhà truyền thống, các hạng mục khác như đài nước không còn hoạt động, giếng khoan không có nước, nhà vệ sinh đã hư hỏng, hệ thống phòng cháy không trang bị vòi cứu hỏa, mái tranh của công trình đã bị ẩm mục thấm dột tại một số vị trí. Bên ngoài sân, nền xi-măng cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết bong tróc, để lộ ra lớp đá phía dưới. Phần lớn cây xanh được trồng trong khuôn viên đã chết

Chủ tịch UBND xã Đắk R'moan Lê Đình Thắng cho biết, hiện chủ đầu tư và các cơ quan cấp trên đã chuyển hồ sơ, tiến hành bàn giao công trình cho địa phương quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, do công trình quá xuống cấp nên địa phương đang thống kê, lập biên bản về hiện trạng công trình, đồng thời yêu cầu khắc phục xong mới nhận bàn giao để tránh hệ lụy về sau.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Gia Nghĩa Võ Hoàng Sơn cho biết, do mới nhận công tác nên chưa nắm rõ các thông tin của dự án. Việc xuống cấp của nhà truyền thống bon Đác R’moan cũng chỉ mới nghe phản ánh chứ chưa tiến hành kiểm tra cụ thể. Hiện ông Sơn đang đi công tác ngoài tỉnh nên không có thông tin cụ thể của dự án, khi về sẽ chỉ đạo kiểm tra, báo cáo cụ thể, đồng thời khắc phục sự việc nếu có.

Nhiều cây cột bị mọt xì mủ.

Trong khi đó, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Trí Nguyên Nguyễn Thị Sâm lại cho rằng, Nhà truyền thống bon Đác R’moan được Công ty thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng. Đây là loại nhà “tranh tre nứa lá” nên không tránh khỏi có sai sót. Mặc dù công trình đã quyết toán xong nhưng đơn vị vẫn còn trách nhiệm bảo hành, những hạng mục nào không bảo đảm chất lượng sẽ được tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Riêng việc giếng khoan không có nước không phải lỗi do thi công mà do mực nước ngầm hạ thấp nên không có nước.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa Nguyễn Văn Dũng cho biết, đã nhận được phản ánh của địa phương và nhân dân về việc xuống cấp của một số hạng mục công trình Nhà truyền thống tại bon Đác R’moan. Thị xã đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan. Hiện chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công thực hiện biện pháp khắc phục, sữa chữa theo quy định. Sau khi các đơn vị chức năng kiểm tra, kết luận nếu có sai phạm sẽ tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân với tinh thần cương quyết, nghiêm túc, xử lý đến cùng vụ việc.

Nhà truyền thống bon Đác R’Moan được đầu tư xây dựng nhằm phục dựng, bảo tồn văn hóa của người M’Nông, tạo nên một không gian truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng của đồng bào bản địa, tạo điểm nhấn để xây dựng bon Đác R’Moan trở thành bon điểm trong xây dựng nông thôn mới. Công trình cũng được kỳ vọng giúp phát triển du lịch cộng đồng... Thế nhưng, vừa đưa vào sử dụng công trình đã xuống cấp. Nếu sự việc không được xử lý dứt điểm sẽ tạo tiền lệ xấu, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

CHẤN HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39598502-nha-truyen-thong-vua-dua-vao-su-dung-da-xuong-cap.html