Nhà trường, nhà chùa 'dốc sức' hỗ trợ ăn, ở cho sĩ tử mùa thi 2017

Một số nơi như trường học, nhà chùa đã hỗ trợ thí sinh ăn ở khi các em dự kỳ thi THPT 2017.

Cùng với hàng trăm ngàn học sinh trên cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017, sáng nay (22.6) 39 học sinh là người dân tộc thuộc Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hương Khê (Hà Tĩnh) bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái. Phụ huynh các em khá yên tâm vì được nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất.

Nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho thí sinh dân tộc tại trường PT Dân tộc nội trú Hương Khê.

Em Hồ Đình Thông, dân tộc Chứt tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê cho biết: “Sáng nay em làm bài khá, nhà trường tạo điều kiện cho bọn em ăn nghỉ tại trường trong mấy ngày thi nên tâm lý cũng thoải mái hơn, chứ từ điểm thi về nhà em hơn 30km mà đi về thì rất vất vả”.

Em Nguyễn Văn Mát, dân tộc Lào, trú tại huyện Vũ Quang nói: “Hôm qua em đi xe đò từ nhà sang đây làm thủ tục thi và ở lại trường để thi luôn. Nhà trường tạo điều kiện cho em có chỗ ăn nghỉ nên bố mẹ không phải đưa em đi thi”.

Bữa cơm tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hương Khê sau môn thi đầu tiên.

Em Nguyễn Văn Đăng, dân tộc Mường tại huyện Hương Sơn tâm sự: “Từ nhà em đến điểm thi hơn 50km nên hôm qua bố chở em qua đây làm thủ tục thi, khi em được ở lại trong trường thì bố yên tâm về nhà. Khi nào em thi xong bố qua chở về chứ không phải chờ vất vả nữa”.

Ăn trưa xong em Nguyễn Văn Mát ôn lại kiến thức để bước vào môn thi thứ hai.

Thầy giáo Đặng Thái Mân - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hương Khê cho biết: “Các em học sinh ở đây thuộc diện con em dân tộc nên nhà nước hỗ trợ các em ăn học. Tuy nhiên, đối với học sinh lớp 12, khi hết chương trình học vừa qua (ngày 25.5.2017) là mọi chế độ các em không còn nữa. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em bước vào kỳ thi, nhà trường tổ chức ôn luyện thi miễn phí cho các em. Đồng thời, trong thời gian thi, nhà trường bỏ tiền hỗ trợ, tạo điều kiện để các em ăn, ở. Tại trường có nhà bếp nấu cho các em”.

Được biết, đợt thi THPT quốc gia năm nay Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hương Khê có 39 em dự thi, các em thuộc các dân tộc Chứt, Lào, Mường, Thái, Tày đến từ các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, tập trung thi tại điểm Trường THPT Hương Khê. Các thí sinh này ở cách điểm thi gần nhất là 30km và xa nhất là hơn 100km.

Tại tỉnh Ninh Thuận, gần 2 ngày nay, chùa Sơn Hải thuộc phường Mỹ Hương, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, luôn tích cực làm công tác từ thiện cho các thí sinh. Nhà chùa không những cung cấp cơm miễn phí cho sĩ tử mà còn hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bữa cơm chay mang nhiều ý nghĩa cho các sĩ tử: Ảnh: Công Tâm

Thầy Thích Quảng Nghĩa – trụ trì chùa Sơn Hải cho hay, chương trình bếp ăn từ thiện - tiếp sức mùa thi được thực hiện trong thời gian 4 ngày, bắt đầu từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 24.6. Trung bình mỗi ngày cung cấp 400 suất cơm chay, trị giá khoảng 6 triệu đồng. Suất cơm có từ 4- 5 món ăn gồm: canh, món xào, món kho…

Theo thầy Thích Quảng Nghĩa, hơn 150 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kỳ thi và toàn bộ kinh phí đều do mạnh thường quân đóng góp. Đây là lần đầu tiên nhà chùa thực hiện, dự tính năm sau chùa sẽ duy trì chương trình này.

Cơm chay có từ 4 - 5 món hấp dẫn: Ảnh: Công Tâm

Em Pi Năng Thị Hiền, thí sinh đang thi tại trường THPT Chu Văn An cho biết: Do nhà em quá xa và kinh tế gia đình khó khăn nên em được các tình nguyện viên hướng dẫn về nghỉ ngơi và ăn trưa tại đây. Các món ăn đều ngon miệng với nhiều món chay hấp dẫn.

Chương trình “tiếp sức mùa thi” năm nay tại Hội đồng thi trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nổi bật với hoạt động hỗ trợ suất cơm trưa miễn phí đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh cho các sĩ tử.

Bữa cơm miễn phí do các cô giáo “xăn tay” vào bếp chế biến.

Những suất cơm miễn phí này là sự đóng góp của công đoàn trường THPT Cẩm Xuyên cùng hội phụ huynh. Và điểm đặc biệt hơn để chuẩn bị cho bữa cơm của các em ngay từ sáng sớm những giáo viên trong trường đã lên kế hoạch thực đơn, tự tay chế biến món ăn.

Gần 100 suất cơm được các cô giáo trường THPT Cẩm Xuyên nấu phục vụ buổi trưa dành cho sĩ tử và sinh viên tình nguyện.

Cô giáo Đào Thị Phương Lan – Hiệu phó trường THPT Cẩm Xuyên cho biết: “Các em thí sinh ở xa sau khi thi xong lại phải về nhà chiều lên thi rất vất vả nên nhà trường đã tổ chức và chính các giáo viên trong trường “xắn tay” vào bếp làm cơm miễn phí cho các em”.

Em Phan Thị Lài chia sẻ: “Em cách điểm thi hơn 10km nên đi về sợ mệt nên em đã xin ba mẹ được đăng kí ăn cơm miễn phí ở đây. Một phần đỡ cho việc ba mẹ phải chờ em thi xong đón về chiều lại đưa em đến điểm thi, phần nữa ăn xong thầy cô bố trí cho chỗ nghỉ ngơi nên em thấy rất thoải mái”.

Theo báo cáo từ Sở GDĐT Hà Tĩnh, buổi thi đầu tiên vắng 45 em, rơi vào các thí sinh tự do. Môn thi đầu tiên, tại cụm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, có 1 thí sinh ngất xỉu trong lúc làm bài do sức khỏe yếu. Thầy giáo Lê Sỹ Võ- Trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) cho biết, giữa buổi thi môn Ngữ văn vào sáng nay thí sinh Lê Tuấn Vũ bị ngất xỉu, không đủ sức khỏe hoàn thành xong bài thi. Sau khi sự việc xảy ra các giáo viên và bác sĩ đã đưa Vũ vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, qua tiêm và truyền dịch em Võ đã tỉnh lại.

Nguyễn Duyên - Công Tâm - Quỳnh Nga - Hữu Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nha-truong-nha-chua-doc-suc-ho-tro-an-o-cho-si-tu-mua-thi-2017-781113.html