Nhà Trắng từ chối hợp tác với cuộc điều tra luận tội Tổng thống

Nhà Trắng ngày 8/10 tuyên bố sẽ từ chối hợp tác với cuộc điều tra luận tội Tổng thống 'vô căn cứ và vi hiến' của Quốc hội Mỹ.

Trong bức thư gửi lãnh đạo Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát, luật sư Nhà trắng Pat Cipollone cho biết, các hành động của các Ủy ban Hạ viện Mỹ đã buộc Tổng thống Donald Trump không còn lựa chọn nào khác. Và để hoàn thành nghĩa vụ Tổng thống đối với người dân Mỹ, Hiến pháp, Cơ quan hành pháp và các chính quyền Mỹ trong tương lai, Tổng thống Trump và chính quyền hiện tại không thể tham gia vào cuộc điều tra “mang tính chất phe phái và vi hiến” này.

Nhà Trắng từ chối hợp tác với cuộc điều tra luận tội Tổng thống. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng từ chối hợp tác với cuộc điều tra luận tội Tổng thống. Ảnh: Reuters

Bức thư được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày Tổng thống Mỹ và Bộ Ngoại giao nước này đã ngăn cản Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Gordon Sondland ra làm chứng trong cuộc điều tra, bất chấp việc ông này đã từ châu Âu về nước.

Theo kế hoạch trước đó, ông Gordon Sondland có thể đã có mặt trong 1 có cuộc họp kín với thành viên các ủy ban Đối ngoại, Tình báo, Giám sát và cải cách của Hạ viện Mỹ trong ngày hôm qua (8/10). Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho ông không ra trình diện trong phiên chất vấn này tại Hạ viện./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nha-trang-tu-choi-hop-tac-voi-cuoc-dieu-tra-luan-toi-tong-thong-964863.vov