Nhà Trắng, trụ sở Quốc hội Mỹ bị phong tỏa do máy bay lạ

Nhà Trắng và trụ sở Quốc hội Mỹ đã bị phong tỏa do một máy bay không xác định vi phạm không phận cấm.

Vào khoảng 8h30 sáng ngày 26-11 (giờ địa phương), Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội Mỹ đã bị phong tỏa sau khi một máy bay không xác định đã bay vào trong khu vực không phận cấm phía trên thủ đô Washington, D.C.

Theo người phát ngôn của cơ quan Mật vụ Mỹ, "Nhà Trắng đã bị phong tỏa vào sáng nay do có khả năng không phận cấm thuộc Khu vực Thủ đô Quốc gia bị vi phạm."

Một sĩ quan Mật vụ đứng gác ngoài Nhà Trắng vào lúc khu vực này bị phong tỏa. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một sĩ quan Mật vụ đứng gác ngoài Nhà Trắng vào lúc khu vực này bị phong tỏa. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lệnh phong tỏa này sau đó đã được dỡ bỏ vào hồi 9h12 sáng cùng ngày.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vụ việc vẫn đang được nhà chức trách theo dõi. Các thông tin khác về loại máy bay cũng như chi tiết vụ việc chưa được cung cấp cho báo chí.

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết trên trang Twitter của mình rằng chiếc máy bay không xác định trên "không bị xem là thù địch ở thời điểm hiện tại". Đơn vị này cũng cho biết đã điều chiến đấu cơ đến để xem xét và kiểm soát tình hình.

QUANG TUỆ

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/nha-trang-tru-so-quoc-hoi-my-bi-phong-toa-do-may-bay-la-873027.html