Nhà Trắng thay đổi, muốn cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 diễn ra đúng lịch

CNN đưa tin, Nhà Trắng và chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tổ chức lại cuộc tranh luận trực tiếp bị hủy bỏ giữa ông Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden vào ngày 15/10.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Brian Morgenstern, Tổng thống Trump đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận và các bác sĩ của ông đã cho phép ông tham gia các sự kiện công cộng sau khi mắc Covid-19.

Nhà Trắng muốn ‘khơi lại’ việc tổ chức cuộc tranh luận bị hủy bỏ. (Ảnh: TASS)

Nhà Trắng muốn ‘khơi lại’ việc tổ chức cuộc tranh luận bị hủy bỏ. (Ảnh: TASS)

Ông Morgenstern cũng nhắc lại kết luận của bác sĩ của Tổng thống Sean Conley rằng nguyên thủ quốc gia không còn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho người khác. Về vấn đề này, ông Morgenstern bày tỏ hy vọng về việc Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) sẽ sắp xếp lại lịch trình cuộc tranh luận.

Trước đó, hôm 9/10, CPD quyết định hủy bỏ cuộc tranh luận vào ngày 15/10 do những bất đồng về hình thức tranh luận và chỉ còn một vòng đối đầu cuối cùng vào ngày 22/10.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng cuộc tranh luận giữa giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Đáp lại, Tổng thống Mỹ cáo buộc CPD đã đưa ra các quyết định đơn phương và nói rằng ông sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận.

Theo kế hoạch, trong ngày 12/10 (theo giờ địa phương), người đứng đầu Nhà Trắng sẽ hướng đến bang Florida trước khi tới các tiểu bang Pennsylvania và Iowa vào hai ngày sau đó để vận động các cử tri.

Mới đây, cuộc thăm dò bầu cử Mỹ 2020 của ABC News/Washington Post công bố hôm 11/10 đã cho thấy sức hút của ứng viên đảng Dân chủ. Cụ thể, ông Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump với tỉ lệ 55%-43% về sự ủng hộ của cử tri. Cuộc thăm dò quốc gia chất lượng cao thứ 3 được công bố trong tuần qua cho thấy ông Biden đã tăng ít nhất 10 điểm và đạt tỉ lệ trên 50%.

Theo CNN, mức trung bình của các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy ông Biden đạt tỉ lệ ủng hộ khoảng 52% hoặc 53% và tăng khoảng 10 đến 11 điểm. Đây là cách biệt chưa từng có đối với các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ trong bối cảnh chỉ còn hơn 23 ngày nữa là tới ngày Bầu cử Mỹ.

Nói cách khác, ông Biden là ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ đầu tiên đạt trên 50% sự ủng hộ vào thời điểm cuối của chiến dịch tranh cử.

Hôm 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất viện sau khi trải qua 3 đêm ở bệnh viện để điều trị Covid-19, đồng thời tuyên bố sẽ sớm trở lại đường đua tranh cử. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho hay đội ngũ bác sĩ tin rằng Tổng thống Trump đã sẵn sàng xuất viện, đồng thời nhấn mạnh ông được chăm sóc y tế hàng đầu thế giới suốt 24/24 giờ tại Nhà Trắng.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nha-trang-muon-khoi-lai-viec-to-chuc-cuoc-tranh-luan-bi-huy-bo-266621.html