Nha Trang: Thầy cô đón 20-11 trong bùn, người chết vẫn tăng

Con số người chết vì mưa lũ ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã lên 18, trong khi nhiều trường học vẫn chưa giảng dạy được, các thầy cô đón ngày 20-11 bằng việc... dọn bùn lầy

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Nha Trang, tính đến sáng 20-11, toàn thành phố có 4 học sinh chết do mưa lũ. Lãnh đạo Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT TP Nha Trang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một số gia đình.

Mưa lớn khiến nhiều trường bị ngập nước, bùn đất cuốn trôi nhiều bàn ghế học sinh, làm hư hỏng thiết bị dạy học. Các trường: Mầm non Vĩnh Hải, Vĩnh Phương 2, Phước Hải bị hỏng máy tính, máy đèn chiếu, máy giặt, dụng cụ học tập.

Khuôn viên gần 2ha của Trường THPT Hà Huy Tập bị ngập sâu, nhất là khu vực sân vận động

Khuôn viên gần 2ha của Trường THPT Hà Huy Tập bị ngập sâu, nhất là khu vực sân vận động

Điểm trường Phước Thượng thuộc Trường Tiểu học Phước Đồng (TP Nha Trang) bị thiệt hại nặng do bị ngập sâu và sạt lở kinh hoàng.

Thay vì chuẩn bị cho lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tất cả thầy cô trong trường tập trung để dọn bùn đất mà trận lũ để lại. Dưới đây là một số hình ảnh cảm động mà chúng tôi ghi lại được trong ngày lễ tri ân nhà giáo.

Thay vì đón lễ 20-11, các thầy cô giáo bắt tay vào xử lý bùn sình để kịp đưa việc giảng dạy trở lại

Theo cô Nguyễn Thị Thu Lài, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Phước Đồng, nhà trường có trên 1500 học sinh, với 2 điểm phụ mỗi điểm khoảng 200 học sinh hiện các em vẫn chưa đến trường được vì bùn sình

Điểm trường Phước Thượng của Trường tiểu học Phước Đồng ngập ngụa bùn đất

Ngoài trường Phước Đồng, hàng loạt các trường tiểu học như: Vĩnh Lương 1, Vĩnh Lương 2, Vĩnh Nguyên 3 bị đổ tường rào hoặc hỏng hệ thống mái che, hư hỏng thiết bị và sách vở. Các trường THCS: Bạch Đằng, Lam Sơn, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Viết Xuân, Trần Hưng Đạo… bị đổ tường rào hoặc hư hỏng các thiết bị.

Lực lượng bộ đội, công an tham gia hỗ trợ thầy cô dọn bùn

Sáng 20-11, tại khu vực xóm Núi, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, lực lượng cứu nạn đã phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân, trong số 3 người mất tích. Lãnh đạo UBND TP Nha Trang xác nhận đến trưa 20-11, mưa lũ khiến 18 người chết 2 người mất tích ở TP này.

Lực lượng chức năng ra sức tìm kiếm nạn nhân

Qua tổng hợp từ các địa phương, đợt mưa lớn cũng đã khiến cho 63 căn nhà bị sập, hư hỏng. Nhiều nhất là ở Nha Trang 40 nhà. Diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại là trên 300 ha, hơn 8.900 con gia cầm bị thiệt hại.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành nối Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Nha Trang

Về giao thông, sạt lở 10.000 m3 đất đá đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên nhiều tuyến đường ở Khánh Hòa. Trong đó có những tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, đại lộ Nguyễn Tất Thành, Quốc lộ 27C.

Riêng đại lộ Nguyễn Tất Thành nối Sân bay Quốc tế Cam Ranh với TP Nha Trang, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết có nhiều điểm sạt lở với khối lượng lớn. Trong đó có điểm bị vùi lấp bởi 2.000m3 đất đá nên việc dốt dọn, khắc phục sự cố khá khó khăn và mất nhiều thời gian.

Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nha-trang-thay-co-don-20-11-trong-bun-nguoi-chet-van-tang-20181120115322426.htm