Nha Trang: Thầy cô đón 20/11 trong bùn, dọn dẹp đổ nát hoang tàn

Con số người chết vì mưa lũ ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã lên 18, trong khi nhiều trường học vẫn chưa giảng dạy được, các thầy cô đón ngày 20-11 bằng việc... dọn bùn lầy.

Ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20/11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày nhà giáo, ngày "tôn sư trọng đại" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngày nay.

Gác lại các chương trình tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều giáo viên tại TP Nha Trang khẩn trương dọn bùn, lau dọn phòng ốc để học sinh của mình được đến trường.

Sáng ngày 20/11, tại trường Tiểu học Phước Đồng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, những nữ giáo viên ở đây không mặc áo dài, giáo viên nam không quần tây áo sơ mi để đón chào học sinh trong ngày dành riêng cho mình.

Khuôn viên gần 2ha của Trường THPT Hà Huy Tập bị ngập sâu, nhất là khu vực sân vận động

Khuôn viên gần 2ha của Trường THPT Hà Huy Tập bị ngập sâu, nhất là khu vực sân vận động

Mà thay vào đó những thầy cô ở đây trong những bộ đồ thường nhật, tay không cầm hoa mà là chổi, cuốc, xẻng và những vật dụng khác để dọn lớp bùn dày bám đầy trên khuôn viên nhà trường.

Giáo viên trường Tiểu học Phước Đồng quét bùn dọn trường trong ngày 20/11.

Cô Trương Thị Bích Nguyệt, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, sáng 18/11 mưa lớn trường ngập hơn nửa mét. Sau khi nước rút lộ lớp bùn dày hơn 5 phân.

“Những ngày qua, nhà trường huy động giáo viên để dọn dẹp các phòng ốc bị ngập. Đến sáng nay, mọi người tập trung cào bùn và làm sạch sân trường để học sinh không bị ngã khi nhập học trở lại”, cô Nguyệt chia sẻ.

Điểm trường Phước Thượng ngập hơn 1,5m, cồng trường và nhiều tường bao bị đổ sập.

Cô Nguyệt cũng cho biết, sau khi hay tin bão số 8, nhà trường đã cho các em nghỉ học và gác hoàn toàn mọi kế hoạch tổ chức lễ 20/11. “Dự kiến ngày 22/11 nhà trường sẽ đón các em đi học trở lại. Hiện, các giáo viên đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đây là một ngày 20/11 đáng nhớ”, cô Phó hiệu trường nói.

Cô Trương Thị Bích Nguyệt, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, sáng 18/11 mưa lớn trường ngập hơn nửa mét. Sau khi nước rút lộ lớp bùn dày hơn 5 phân.

Lực lượng quân đội hỗ trợ giáo viên trường Phước Thượng dọn bùn.

“Những ngày qua, nhà trường huy động giáo viên để dọn dẹp các phòng ốc bị ngập. Đến sáng nay, mọi người tập trung cào bùn và làm sạch sân trường để học sinh không bị ngã khi nhập học trở lại”, cô Nguyệt chia sẻ.

Cô Nguyệt cũng cho biết, sau khi hay tin bão số 8, nhà trường đã cho các em nghỉ học và gác hoàn toàn mọi kế hoạch tổ chức lễ 20/11. “Dự kiến ngày 22/11 nhà trường sẽ đón các em đi học trở lại. Hiện, các giáo viên đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đây là một ngày 20/11 đáng nhớ”, cô Phó hiệu trường nói.

Đây là năm thứ 2, nhiều trường học ở Khánh Hòa không tổ chức lễ 20/11 do ảnh hưởng mưa bão. Đây thực sự là những ngày đáng nhớ vì giáo viên chúng tôi gần nhau hơn, cùng chung tay để khắc phục hậu quả mưa bão, sớm đón học sinh của mình quay lại trường”, thầy Trương Đức Hiệu, Phó chủ tịch công đoàn trường Tiểu học Phước Đồng chia sẻ.

Cách trường Tiểu học Phước Đồng khoảng 4km là điểm trường Phước Thượng – một trong những điểm trường bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa bão vừa rồi.

Các giáo viên ở đây cho biết, sáng 18/11 nước ngập hơn đầu người lớn, nước mạnh nên xô ngã cổng trường và toàn bộ tường bao quanh khuôn viên trường.

“Khi nước rút lộ lớp bùn dầy hơn 1 tấc, các bàn ghề dồn về một góc. Nhà của giáo viên ở đây cũng bị ngập nặng nhưng mọi người đều tranh thủ để đến trường cùng dọn dẹp để sớm đón học sinh đi học trở lại.

Dự kiến thứ 5 tuần sau sẽ đón các em vào học trở lại. Điều đau buồn nhất là lớp trưởng lớp 5/1 của trường đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua…”, cô Nguyễn Thị Thu Lài – Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Phước Đồng nghẹn lời.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Nha Trang, tính đến sáng 20/11, toàn thành phố có 4 học sinh chết do mưa lũ. Lãnh đạo Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT TP Nha Trang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một số gia đình.

Mưa lớn khiến nhiều trường bị ngập nước, bùn đất cuốn trôi nhiều bàn ghế học sinh, làm hư hỏng thiết bị dạy học. Các trường: Mầm non Vĩnh Hải, Vĩnh Phương 2, Phước Hải bị hỏng máy tính, máy đèn chiếu, máy giặt, dụng cụ học tập.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nha-trang-thay-co-don-20-11-trong-bun-don-dep-do-nat-hoang-tan