Nha Trang sạt lở: Thi thể thứ 20 kẹt cứng dưới tảng đá lớn

Sau 5 ngày mất tích trong trận sạt lở, chiều nay thi thể ông La Hăng (69 tuổi, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã được tìm thấy cách nhà 30m.

XEM CLIP:

Lực lượng cứu hộ cứu nạn chiều nay tích cực đào xới đất đá để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài đống đổ nát. Tuy nhiên, do lớp đá chèn lên người quá lớn, cộng thêm thi thể đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, sáng 18/11, ông La Hăng cùng vợ và hai cháu gái (13 và 14 tuổi) ở trong nhà thì xảy ra sạt lở. Đất đá bị dòng nước chảy xiết đẩy xuống phía dưới, xóa sổ một phần xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng .

Ông Hân cùng vợ là bà Lê Thị Nghén (68 tuổi) bị vùi lấp trong đống đổ nát, 2 cháu gái may mắn thoát nạn nhưng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Thi thể bà Nghén được tìm thấy ngay sau đó và được gia đình làm lễ an táng, còn ông Hân vẫn mất tích.

Các lực lượng tập trung đào bới để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Sau 5 ngày tìm kiếm, thi thể ông La Hân được tìm thấy. Đây cũng là nạn nhân cuối cùng trong đợt sạt lở nghiêm trọng vừa qua ở Nha Trang, nâng tổng số người chết ở xóm Núi là 9 người và là người thứ 20 trên toàn TP.

Trung úy Lê Đình Sơn, Chỉ huy trưởng Trường sĩ quan không quân tham gia cứu nạn cứu hộ cho biết, nạn nhân được tìm thấy qua mùi tử thi.

"Từ mùi hôi chúng tôi đào đất đá lên thì phát hiện một cách tay. Tiếp đó, bộ đội đào xuống thì phát hiện nạn nhân bị đá tảng lớn chèn hết cả người" - Trung úy Sơn thông tin.

Cũng theo vị này, hiện các đơn vị đang mở rộng phạm vi đào để đẩy phiến đá tảng ra ngoài mới đưa tử thi ra ngoài được.

Như Sỹ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/nha-trang-sat-lo-thi-the-thu-20-ket-cung-duoi-tang-da-lon-490378.html