Nhà Trắng phủ nhận thay đổi chính sách đối phó với Triều Tiên

Nhà Trắng đã phủ nhận việc họ thay đổi chính sách đối phó với Triều Tiên, sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson nói rằng Washington sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng mà 'không có điều kiện tiên quyết'.

Tuyên bố đàm phán với Triều Tiên mà "không có điều kiện tiên quyết" của ông Tillerson ban đầu được hiểu như là một chính sách tiếp cận mới của Washington với vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng ngay lập tức trong ngày 13.12 đã ra thông báo khẳng định chính sách của Mỹ "không thay đổi" và chính quyền của ông Trump vẫn "mở ra khả năng đối thoại" với Triều Tiên khi mà Bình Nhưỡng có ý hướng tới việc giải giáp hạt nhân.

"Như Ngoại trưởng Mỹ đã nói, điều này phải xảy ra khi họ dừng kiểm tra tên lửa và hạt nhân một thời gian. Với việc Triều Tiên mới thử nghiệm tên lửa, hiện thời không phải là lúc để đàm phán", Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố.

Trước đó, tuyên bố đàm phán mà "không có điều kiện tiên quyết" của ông Tillerson được cho là một quan điểm "mềm mại" hơn của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, từ lâu Mỹ khẳng định chỉ đàm phán nếu mục tiêu cuối cùng là Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân.

"Chúng ta hãy gặp nhau. Cuộc gặp có thể nói chuyện về thời tiết nếu họ thích. Phòng đàm phán có bàn tròn hoặc bàn vuông cũng theo ý họ. Nhưng ít nhất chúng ta có thể cùng ngồi xuống một bàn đàm phán và nhìn thẳng vào mặt nhau", ông Tillerson nói.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán để từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình, tuy nhiên các nỗ lực ngoại giao cũng như đe dọa hiện đều không thành công.

Ái Vi (theo Financial Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nha-trang-phu-nhan-thay-doi-chinh-sach-doi-pho-voi-trieu-tien-77960.html