Nhà Trắng mời ông Putin đến thăm Washington

Ngày 26.10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Nhà Trắng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Washington.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ nhiều lần gặp nhau kể từ khi ông Trump nhận chức hồi năm 2016 - Ảnh: Internet

Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau nhiều lần bên lề các cuộc họp đa phương, nhưng chỉ có một hội nghị thượng đỉnh song phương giữa hai nhà lãnh đạo tại thủ đô Phần Lan hồi tháng 7.

Dự kiến ngày 11.11 tới hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ tiếp tục hội đàm với nhau tại Paris, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước trong nhiều vấn đề gia tăng.

"Chúng tôi đã mời tổng thống Putin đến Washington", ông Bolton cho biết. Tuy nhiên, không rõ liệu ông Putin có chấp nhận lời mời này hay không.

Sau cuộc hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki, ông Trump đã bị nhiều đối thủ trong nước chỉ trích vì quá "mềm yếu" trước nhà lãnh đạo Nga.

Rõ ràng việc ông Putin đến Mỹ có thể gây tranh cãi rất mạnh trong lòng nước Mỹ, do các cơ quan tình báo nước này cáo buộc rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để giúp Trump giành chiến thắng. Nga luôn phủ nhận mọi cáo buộc rằng họ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng việc tăng cường quan hệ giữa ông với ông Putin là vì lợi ích của nước Mỹ, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh.

Theo ông Bolton, cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Paris sắp tới nhân kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất là một "cuộc họp ngắn".

Thiên Hà (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nha-trang-moi-ong-putin-den-tham-washington-99629.html