Nha Trang lập chốt liên ngành, khu biệt thự cao cấp vẫn thi công trái phép?

Dù lực lượng chức năng lập chốt nhưng bên trong khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa), việc xây dựng vẫn diễn ra bình thường.

Lực lượng chức năng TP. Nha Trang lập chốt kiểm soát phía trước dự án Ocean View Nha Trang để ngăn chặn các xe chở vật liệu xây dựng

Lực lượng chức năng TP. Nha Trang lập chốt kiểm soát phía trước dự án Ocean View Nha Trang để ngăn chặn các xe chở vật liệu xây dựng

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch ngăn chặn sai phạm xây dựng tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Ocean View Nha Trang (P. Vĩnh Trường). Theo đó, tổ công tác sẽ túc trực tại dự án từ ngày 15 đến 30/11. Sau thời gian này, thành phố sẽ tiếp tục có biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng sai qui hoạch tại dự án.

Ghi nhận thực tế vào sáng 27/11, lực lượng chức năng lập một chốt kiểm soát phía trước dự án này để ngăn chặn các xe chở vật liệu xây dựng. Tuy vậy, khi bước vào bên trong, việc thi công các công trình vẫn diễn ra bình thường. Vật liệu xây dựng được tập kết, điện nước tại dự án vẫn hoạt động bình thường. Từng tốp công nhân hối hả làm việc mà không có ai nhắc nhở hay kiểm tra.

Dẫu vậy, bên trong dự án, hoạt động xây dựng vẫn diễn ra bình thường

“Nhiều công trình đang hoàn thiện, hoặc đang dọn dẹp vệ sinh. Nhiệm vụ của chúng tôi là chốt chặn ở đây chứ không có quyền can thiệp vào công trình đang thi công", một cán bộ tại trạm gác cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trường - TP Nha Trang, lực lượng chức năng thực hiện việc chốt chặn 24/24, với 2 ca. Mỗi ca gồm 6 người có đủ cán bộ Phòng Quản lí đô thị Nha Trang, cán bộ địa chính phường, công an phường, bảo vệ dân phố và thanh niên xung kích. UBND phường tạm ứng ngân sách địa phương để thực hiện việc chốt chặn.

Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Dự án có tổng diện tích hơn 72 ngàn mét vuông, gồm 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng khu biệt thự 40-60%, tầng cao xây dựng từ 1-3 tầng.

Theo Sở Xây dựng, trong số 69 lô đất tại dự án có 40 lô xây dựng, nhưng chỉ có 18 lô xây đúng quy hoạch đã phê duyệt, còn 22 lô vi phạm. UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó bổ sung 1 quyết định định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả.

Hiện nay Công ty TNHH C.I.P là đơn vị tư vấn mà UBND TP Nha Trang thuê đã đến dự án khảo sát để lên phương án, giải pháp tháo dỡ các công trình vi phạm tại đây theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Quốc Nhựt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nha-trang-lap-chot-lien-nganh-khu-biet-thu-cao-cap-van-thi-cong-trai-phep-d443455.html