Nha Trang: Kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 28-8, UBND thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sáng 28-8, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc, Nha Trang có khu căn cứ cách mạng Đồng Bò là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt nên vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Sau gần 2 năm thực hiện việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, TP. Nha Trang đã phát hơn 84 nghìn phiếu thu thập thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thu về hơn 79 nghìn phiếu với 2,4 nghìn phiếu có thông tin. Từ đó, TP. Nha Trang đã tiến hành xác minh, phân tách danh sách liệt sĩ theo địa bàn hy sinh, nơi an táng, phục vụ công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó, xác định toàn thành phố có 466 liệt sĩ không rõ thông tin, không rõ nơi chôn cất ban đầu, cần tiếp tục thu thập thông tin trong thời gian tới.

 Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.

Lãnh đạo UBND TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Đinh Văn Hưng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 24 TP. Nha Trang tiếp tục mở rộng khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu căn cứ cách mạng Đồng Bò, đèo Rù Rì, núi Chín Khúc, gò Bà Bàng… Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quân đội, các cơ quan chức năng của tỉnh trao đổi thông tin; tổ chức rút kinh nghiệm về công tác khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được UBND TP. Nha Trang khen thưởng.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202008/nha-trang-ket-luan-dia-ban-lap-ban-do-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-8180980/