Nha Trang: Dự án biệt thự xây tường cao chục mét 'treo' trên đầu khu dân cư

Người dân tổ 23 thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) vừa gửi đơn kiến nghị phản ảnh bức tường thành cao hàng chục mét của dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh rạn nứt, có điểm sạt lở.

"Tường thành" cao hơn chục mét xây "trên đầu" khu dân cư dù chưa được cơ quan chức năng thẩm định - Ảnh: Nguyễn Chung

* Điều tra vụ "bom nước" từ dự án trên núi gây sạt lở chết 4 người

Gần 20 hộ dân sống ở tổ 23 thôn Hòn Nghê 1vừa gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, phản ảnh về việc tường chắn của dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư) rạn nứt, có điểm sạt lở.

Ông Nguyễn Thắng Hưởng, người dân tổ 23, bức xúc nói: “Họ xây bức tường quá cao. Lúc xây, người dân phản ứng nhưng công ty cho rằng an toàn vì xây theo công nghệ nước ngoài".

Cũng theo ông Hưởng, cuối tháng 10, sau trận mưa, hàng loạt mảng gạch xi măng đúc trên tường vỡ, rơi cả lên nóc nhà dân, có khu vực tường bị xé toạc, sạt xuống.

Nhiều hộ dân hoảng loạn, tháo chạy ra khỏi nhà. Sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 8 vừa qua, người dân càng sợ hãi hơn nên mưa là phải di dời.

Một vị trí tường bị vỡ, sạt xuống nhà dân hồi cuối tháng 10 - Ảnh: Nguyễn Thắng Hưởng

Bức tường thành cao hàng chục mét của Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh - Ảnh: Nguyễn Chung

Khu dân cư bị "ngộp" và ám ảnh nguy hiểm từ bức "tường thành" - Ảnh: Nguyễn Chung

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Trần Nghị, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, cho biết: “Chủ đầu tư nói công trình an toàn nhưng những gì trông thấy thì người dân phải lo lắng. Những vết nứt vỡ tại các lốc gạch có chiều hướng ngày càng tăng. Trước diễn biến cơn bão số 9 và mùa mưa bão, xã đã cùng các cơ quan chức năng tỉnh làm việc với chủ dự án để có phương án bảo đảm an toàn cho người dân. Trước mắt, chủ dự án phải hỗ trợ cho 17 hộ dân, mỗi hộ 5 triệu đồng để thuê nhà khi mưa bão”.

Tường thành xuất hiện nhiều vết nứt - Ảnh: Nguyễn Chung

Người dân lo lắng khi "tường thành" xuất hiện nhiều vết nứt - Ảnh: Nguyễn Chung

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra, Sở phát hiện chủ đầu tư thi công sai thiết kế được phê duyệt. Hồ sơ cấp phép là kè đá, nhưng dự án tự ý chuyển sang tường chắn. Hạng mục tường chắn này chưa được cơ quan chức năng thẩm định.

Kiểm tra thực tế, Sở ghi nhận ngày 29.10, có tình trạng sạt lở tại vị trí tường chắn giáp khu dân cư, gây mất an toàn. Sở Xây dựng đã phạt chủ đầu tư 40 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ việc thi công tại công trình.

Trước mắt, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương gia cố bờ kè bị sạt lở, đảm bảo an toàn khu dân cư.

Điều tra vụ "bom nước" từ dự án trên núi gây sạt lở chết 4 người

Chiều 23.11, thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết công an tỉnh đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ sạt lở xảy ra tại khu vực dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú. "Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung liên quan, thu thập chứng cứ, xác định nguyên nhân, sau đó sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật", thượng tá Cường nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong đợt mưa lũ đêm 17 ngày 18.11, sạt lở tại vị trí xây hồ bơi trên khu vực núi Cô Tiên (P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) của dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (Công ty TNHH đầu tư - phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư), đã cướp đi sinh mạng cả 4 bốn người trong gia đình thầy giáo Trần Hoàng Phong (33 tuổi).

Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết qua kiểm tra, dự án đã tự ý đào múc đất tạo thành một hố sâu, mưa lớn phá vỡ bờ, ập xuống khu dân cư. “Trong quy hoạch dự án có hồ bơi (diện tích 974m2) nhưng Sở chưa cấp giấy phép. Chủ đầu tư tự ý đào múc đất tại khu vực này, làm không đúng quy định, không có các biện pháp thi công hợp lý nên xảy ra sự cố. Hiện, Sở đã đình chỉ thi công xây dựng tại dự án, đồng thời báo cáo UBND tỉnh”, ông Thọ cho biết và thừa nhận cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời sai phạm trên của dự án để ngăn chặn ngay từ đầu.

Lời cảnh báo từ dự án phá núi

Những năm gần đây, Nha Trang có hàng loạt dự án xây dựng tại các triền núi, sườn đồi; trong đó nhiều dự án gần khu dân cư. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa, cho rằng con người đã “góp sức” làm cho hậu quả của thiên tai nặng nề hơn.

“Những dự án ở triền núi phá vỡ các mảng xanh trong thành phố. Khi thực hiện dự án thì người ta băm dọc, xẻ ngang. Địa chất đang ổn định giờ bị tác động, cắt ra, phá vỡ đi sự liên kết. Khi có những trận mưa lớn dễ có nguy cơ sạt lở hơn. Tôi cũng cho rằng vấn đề quản lý quy hoạch còn tùy tiện. Nếu cứ phát triển ồ ạt, tương lai sẽ không còn núi và cây nữa, mà toàn dự án và sẽ phá vỡ hết không gian xanh của thành phố”, kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc nói.

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nha-trang-du-an-biet-thu-xay-tuong-cao-chuc-met-treo-tren-dau-khu-dan-cu-1026446.html