Nha Trang: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Năm 2019, thành phố Nha Trang đã thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân và du khách, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú.

Năm 2019, TP. Nha Trang đã thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân và du khách, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Năm 2019, thành phố đã tổ chức 162 chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vào dịp mừng Đảng, mừng xuân; 6 hội thi, liên hoan nghệ thuật; biểu diễn 13 buổi văn nghệ phục vụ Hội hoa xuân, cùng nhiều chương trình văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức Liên hoan các làng văn hóa với sự tham gia của 25/27 xã, phường. Qua đó, đã chọn làng văn hóa Trí Nguyên 3 (phường Vĩnh Nguyên) tham gia Liên hoan làng văn hóa cấp tỉnh và đạt kết quả cao. “Đây là một năm có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố. Gần như tháng nào chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật với quy mô khác nhau để phục vụ người dân và du khách”, ông Phan Ngọc Trực - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Nha Trang cho biết.

 Chương trình biểu diễn văn nghệ trong Hội hoa xuân 2019 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Nha Trang thực hiện.

Chương trình biểu diễn văn nghệ trong Hội hoa xuân 2019 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Nha Trang thực hiện.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, toàn thành phố đã có 93/2.516 đám cưới tổ chức theo nếp sống mới; 1.848/1.867 đám tang không rải vàng mã, tiền thật. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã tham mưu 8 văn bản thỏa thuận tu bổ di tích trên địa bàn; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh kiểm tra công tác tu bổ, xếp hạng di tích một số di tích. Trong năm, đã có 65 di tích tổ chức lễ hội, các lễ hội đều được diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. “Trong năm, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, Tết, kỷ niệm của đất nước, địa phương; tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia và Festival Biển”, ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP. Nha Trang cho biết.

Tăng cường công tác quản lý

Trong hoạt động quản lý văn hóa, TP. Nha Trang chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Thành phố đã kiểm tra 570 cơ sở hoạt động kinh doanh. Trong đó, có 62 cơ sở kinh doanh karaoke, 12 quầy bar, 151 cơ sở có gắn biển hiệu, bảng quảng cáo; 56 cơ sở đại lý Internet, trò chơi điện tử công cộng, 51 cơ sở thuê bao di động, 35 cơ sở photocopy, 30 cơ sở game bắn cá… UBND thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính 42 cơ sở với tổng số tiền gần 386 triệu đồng; nhắc nhở 14 cơ sở quảng cáo bằng băng rôn; tháo gỡ 232 băng rôn quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Trong công tác gia đình, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ bạo lực gia đình xâm hại về thể xác có trình báo với cơ quan chức năng. Qua tiếp nhận, thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với số tiền hơn 5,2 triệu đồng và tổ chức hòa giải thành công.

Tuy nhiên, ở một số xã, phường, năng lực chuyên môn của công chức văn hóa - xã hội vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, chưa sâu sát với nhiệm vụ được giao. Điều này dẫn đến các tình trạng như: Treo băng rôn không đúng quy định hoặc quá hạn; bỏ sót kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo của nhiều cơ sở kinh doanh. Việc xử lý vi phạm về biển hiệu quảng cáo không nghiêm túc theo chỉ đạo của thành phố. Việc tẩy xóa quảng cáo rao vặt cho vay trả góp chưa rốt ráo. Hoạt động kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt, loa phóng thanh các xã, phường chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ngành chức năng… “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động văn hóa, thông tin; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Mục tiêu cụ thể của ngành là sẽ tổ chức kiểm tra 200 lượt cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, quảng cáo; 120 cơ sở đại lý hoạt động Internet, trò chơi điện tử; 40 cơ sở in ấn, photocopy”, ông Đinh Văn Cường cho biết.

Giang Đình

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/201912/nha-trang-day-manh-xay-dung-doi-song-van-hoa-co-so-8143723/