Nhà Trắng: Chẳng có gì bất thường khi các thành viên nội các từ chức

Quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney ngày 23/12 khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thay đổi quyết định của ông về việc rút các binh sĩ Mỹ khỏi Syria dù Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức cấp cao khác từ chức.

Phát biểu với đài ABC News khi được hỏi liệu Tổng thống có thay đổi quyết định trên hay không, ông Mulvaney nêu rõ: "Không. Tôi nghĩ Tổng thống thông báo với mọi người từ lúc bắt đầu rằng ông ấy không muốn chúng tôi mãi ở lại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ từ chức vào cuối tháng 2/2019. (Nguồn: AP)

Các bạn sẽ trông thấy kết quả cuối cùng của giá trị công việc 2 năm hiện giờ. Hãy cân nhắc điều này, điều này không có gì bất thường với một tổng thống khi để mất các thành viên nội các về những kiểu bất đồng ý kiến như vậy".

Trước đó ngày 19/12, trong lá đơn từ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết sẽ từ chức vào cuối tháng 2/2019 và viện dẫn sự thật là ông Trump cần tìm một bộ trưởng quốc phòng mà những quan điểm của người đó phù hợp với quan điểm của ông chủ Nhà Trắng.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nha-trang-chang-co-gi-bat-thuong-khi-cac-thanh-vien-noi-cac-tu-chuc-84184.html