Nha Trang: Cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Để đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão, những ngày này, dọc các tuyến đường nội thành trên địa bàn TP. Nha Trang, các công ty cung ứng dịch vụ chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP. Nha Trang khẩn trương cắt tỉa, chằng chống cây xanh.

Ông Nguyễn Ngọc Trí - Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang cho biết, công tác cắt tỉa cây xanh được triển khai từ tháng 10, trên nhiều tuyến đường ở nội thành như: Trần Nhật Duật, Trần Hưng Đạo, Ngô Gia Tự, Yersin, Lê Thánh Tôn, Thống Nhất... Ngoài việc cắt tỉa, các xe cẩu của công ty cũng được huy động đến để cưa bớt các cành cây lớn có nguy cơ gãy đổ. Nhiều cây xanh lớn, lâu năm có nguy cơ gãy đổ cao như: các cây bàng (đường Trần Nhật Duật), cây xà cừ (rải rác các đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Thống Nhất) cũng được đơn vị thường xuyên theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời. Với những cây có biểu hiện nghiêng, nhiều cây xanh dọc đường biển, công viên biển, các công nhân đã tiến hành giằng, chống.

Cắt tỉa, cưa cành cây trên đường Lê Thánh Tôn ngày 9-11.

Được biết, trên địa bàn TP. Nha Trang có 2 đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh là Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang và Công ty TNHH Dịch vụ và đô thị An Phong (Công ty An Phong). Trong đó, Công ty An Phong cung ứng dịch vụ tại địa bàn các phường: Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thọ, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường và xã Vĩnh Lương, Phước Đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị này cũng đã tiến hành cắt tỉa cây xanh ở các địa bàn.

Bà Nguyễn Minh Thu (đường Bạch Đằng) cho biết: “Mới đây có một cây phượng bật gốc, đè lên cả xe máy, may mà không có ai bị thương. Vì thế cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra các cây có nguy cơ gãy, đổ hơn để đảm bảo an toàn cho người dân”. Còn theo ông Nguyễn Văn Xuân (đường Trần Nhật Duật), việc cắt tỉa, cưa cành, chằng chống cây giúp người dân yên tâm hơn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, công tác này cần được triển khai sớm hơn, vì thời điểm này năm ngoái đã xảy ra cơn bão số 12.

Ngoài ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, các cây xanh có nguy cơ cao bị gãy, đổ còn do tác động của con người. Đơn cử như các đơn vị thi công cải tạo vỉa hè chưa có biện pháp giằng, chống cây, trong quá trình cải tạo đã cắt trúng rễ cây, làm cây mất khả năng bám đất. Bên cạnh đó, một số dự án xây dựng khi dựng tôn bảo vệ công trình đã bao luôn cây xanh trên vỉa hè, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc cây. Được biết, Ban Quản lý Dịch vụ công ích Nha Trang đã có văn bản gửi các đơn vị đề nghị phối hợp khi triển khai những hoạt động có ảnh hưởng đến cây xanh trên các tuyến đường, nhằm góp phần hỗ trợ việc chăm sóc, tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân.

V.THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/nha-trang-cat-tia-cay-xanh-truoc-mua-mua-bao-8095941/