Nhà Trắng cân nhắc cải tổ bộ máy truyền thông

Tân Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng Anthony Scaramucci tuyên bố có thể sẽ cải tổ bộ máy truyền thông và sẽ mạnh tay sa thải nhân viên nếu việc rò rỉ thông tin vẫn tiếp diễn.

Phát biểu trước báo giới, ông Scaramucci nhấn mạnh nếu các thông tin từ Nhà Trắng tiếp tục bị rò rỉ, ông sẽ phải thay thế toàn bộ nhân sự. Ông cũng cho biết hiện chưa có kế hoạch sa thải thêm bất kỳ người nào sau trường hợp Trợ lý cấp cao Thư ký báo chí Nhà Trắng Michael Short từ chức.

Lãnh đạo truyền thông mới được bổ nhiệm của Nhà Trắng cũng sẽ dành thời gian để xem xét lại toàn bộ hoạt động truyền thông và không loại trừ khả năng tái cơ cấu lại mảng hoạt động quan trọng này.

Cả Tổng thống Donald Trump và ông Scaramucci đều nhất trí rằng không thể để các vụ rỏ rỉ thông tin tái diễn gây hoang mang dư luận. Tuy khẳng định Nhà Trắng "đã có kế hoạch" hành động nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết.

Trước đó, ngày 23/7, trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Scaramucci cho biết tình trạng rò rỉ thông tin từ khu vực đặt nhiều phòng quan trọng của Nhà Trắng (như Phòng Bầu dục, Phòng Tình huống, Phòng Nội các,...) thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp nghiêm trọng. Ông khẳng định sẽ có các biện pháp mạnh mẽ để chấm dứt tình trạng này.

Ông Anthony Scaramucci, một chuyên gia tài chính tại thành phố New York được Tổng thống D.Trump bổ nhiệm làm Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng từ ngày 21/7.

Quyết định này là nguyên nhân khiến Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer từ chức sau 6 tháng đảm nhiệm vị trí khi cho rằng bổ nhiệm ông Scaramucci là một sai lầm lớn./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nha-trang-can-nhac-cai-to-bo-may-truyen-thong/52085.html