Nhà tốc mái, cây đổ la liệt sau trận giông lốc ở Sài Gòn

Trong cơn mưa giông có hiện tượng gió giật mạnh làm nhiều cây xanh bật gốc, nhà tốc mái ở Sài Gòn.

Ghi nhận, từ đầu giờ chiều nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa giông, gió giật mạnh.

Tại quận 7, một cây me tây cao khoảng 15 m trên đường đường Tân Trào, khu Phú Mỹ Hưng bị bật gốc, ngã ra đường. Thân cây đè trúng xe ôtô đang đậu khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường cây xanh bật gốc trên đường Tân Trào đè trúng xe ô tô

Hiện trường cây xanh bật gốc trên đường Tân Trào đè trúng xe ô tô

Cây xanh trên các tuyến đường khác như Hoàng Hữu Nam (quận 9), Thanh Đa (Bình Thạnh), Nguyễn Bình (Nhà Bè), khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2), quận Thủ Đức… cũng bị quật ngã, uy hiếp người đi đường.

Đáng chú ý, tại quận 1, cổng công trình cao ốc Saigon One Tower ngay chân cầu Khánh Hội (phường Cô Giang) bất ngờ ngã ra đường đè trúng xe máy. May mắn, nạn nhân là phụ nữ phát hiện sự cố đã kịp tháo chạy.

Tương tự, trận mưa giông cũng làm nhiều loạt nhà dân trên địa bàn quận 9 bị tốc mái. Khu trọ ở đường số 14 (phường Phước Bình, quận 9) bị tốc mái hoàn toàn khiến đồ đạc của người dân bị hư hỏng.

Khu trọ ở đường số 14 (phường Phước Bình, quận 9) bị tốc mái hoàn toàn, đồ đạc của người dân bị hư hỏng

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện trên cao có dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão Wipha (bão số 3) cùng với gió Tây Nam đang hoạt động mạnh, tạo nên sự mất ổn định khí quyển gây ra hiện tượng mưa giông kèm gió giật mạnh.

Ông cũng khuyến cáo hình thái thời tiết này vẫn còn duy trì vài ngày tới nên người dân ra đường cần chú ý đề phòng.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/nha-toc-mai-cay-do-la-liet-sau-tran-giong-loc-o-sai-gon-555584.html