Nhà thờ Thống nhất vào 'tầm ngắm' của Chính phủ Nhật

Ngày 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chỉ đạo điều tra Nhà thờ Thống nhất, sau khi vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo cho thấy một số thành viên của đảng cầm quyền có quan hệ với giáo phái này.

Bà Hak Ja Han hiện là người điều hành Nhà thờ Thống nhất

Bà Hak Ja Han hiện là người điều hành Nhà thờ Thống nhất

Tỷ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Kishida giảm mạnh do dư luận không hài lòng với việc các nghị sĩ của đảng Dân chủ tự do (LDP) không công bố đầy đủ quan hệ giữa họ với Nhà thờ Thống nhất.

Thủ tướng Kishida đã chỉ đạo Bộ trưởng Văn hóa chuẩn bị một cuộc điều tra đối với nhà thờ này dựa trên Đạo luật các tổ chức tôn giáo.

“Tôi muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà thờ”, ông Kishida nói trước Quốc hội.

Ông xin lỗi vì thực tế là nhiều thành viên LDP có quan hệ với nhà thờ, điều ông cho rằng đang làm suy giảm niềm tin của dư luận đối với chính phủ. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định đang “xử lý nghiêm túc” cáo buộc rằng nhà thờ này khiến nhiều tín đồ rơi vào tình trạng túng quẫn.

Ông Hiroshi Yamaguchi, một luật sư đang tham gia các vụ kiện nhà thờ, nói rằng tổ chức này đã xây dựng quan hệ với các chính trị gia ở Nhật Bản để củng cố vị thế của mình và thu hút thêm tín đồ.

Đổi lại, các chính trị gia có thể huy động tín đồ của nhà thờ giúp đỡ trong các chiến dịch vận động.

Thủ tướng Kishida khẳng định ông không có quan hệ cá nhân với nhà thờ, dù gần một nửa thành viên của LDP đã tiết lộ quan hệ với tổ chức này từ sau vụ ám sát ông Abe. LDP khẳng định không có quan hệ chính thức nào với nhà thờ.

Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ đã nhận được hơn 1.700 yêu cầu giúp đỡ xử lý những rắc rối tài chính và sức khỏe tâm thần liên quan đến Nhà thờ Thống nhất. Ông hứa sẽ hỗ trợ các nạn nhân.

Ngày 17/10, một nhóm chuyên gia của chính phủ nói rằng các nhà điều tra nên tính đến lựa chọn giải tán Nhà thờ Thống nhất. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng tính chuyện yêu cầu tòa án ban lệnh giải tán nếu chúng tôi tìm ra rằng thực tế cần làm như vậy”, Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Keiko Nagaoka nói trước Quốc hội.

Nhà thờ Thống nhất được ông Sun Myung Moon thành lập tại Hàn Quốc từ năm 1954. Ông Moon qua đời năm 2012 và vợ ông – bà Hak Ja Han – hiện là người điều hành.

Những người chỉ trích cho rằng đây là một giáo phái nguy hiểm, nghi ngờ nguồn tài chính và cách tổ chức tôn giáo này thuyết giáo tín đồ.

Nhà thờ Thống nhất khẳng định họ không còn nhận tiền quyên góp, nói rằng họ bị phỉ báng và các thành viên bị dọa giết sau vụ sát hại ông Abe.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-tho-thong-nhat-vao-tam-ngam-cua-chinh-phu-nhat-post1478892.tpo