Nhà thổ thời Hy Lạp cổ đại hoạt động thế nào?

Giống như nhiều nền văn minh, người Hy Lạp cổ đại cũng lập ra một số nhà thổ phục vụ nhu cầu sinh lý của khách làng chơi. Thậm chí, vào thời điểm cực thịnh, mại dâm còn được coi là một nghề nghiệp.

Hoạt động mại dâm khá phổ biến ở Hy Lạp cổ đại. Những người hành nghề mại dâm hoạt động một cách công khai ở các nhà thổ.

Hoạt động mại dâm khá phổ biến ở Hy Lạp cổ đại. Những người hành nghề mại dâm hoạt động một cách công khai ở các nhà thổ.

Theo một số nghiên cứu, nhà lập pháp huyền thoại Solon được cho là người đầu tiên lập ra nhà thổ hợp pháp. Những nhà thổ này phải nộp thuế cho chính quyền.

Nhà thổ ở Hy Lạp cổ đại phục vụ nhu cầu khách làng chơi là nam giới mặc dù đối tượng hành nghề mại dâm có ở cả hai giới.

Một chi tiết thú vị là dưới đế dép của một số người hành nghề mại dâm có khắc nổi dòng chữ ΑΚΟΛΟΥΘΙ AKOLOUTHI (có nghĩa: Hãy theo tôi).

Do vậy, ở bất cứ nơi đâu mà người hành nghề mại dâm ở Hy Lạp thời cổ đại đi qua đều sẽ để lại dòng chữ này trên mặt đất.

Điều này được cho là để thu hút khách hàng tìm đến họ. Thông thường, gái bán hoa ở Hy Lạp thời ấy được trả từ vài chục cho đến hơn 100 drachma.

Trong khi phụ nữ hành nghề mại dâm không phân biệt độ tuổi thì những nam giới hành nghề này ở Hy Lạp cổ đại lại bị hạn chế.

Cụ thể, những nam giới hành nghề mại dâm ở các nhà thổ phải là những người trẻ tuổi.

Một khi họ bước sang độ tuổi trung niên, ngày càng lớn tuổi thì sẽ không có mấy khách hàng tìm đến.

Theo đó, những người đàn ông làm nghề này thường "nghỉ hưu" khi ngoài 30 tuổi.

Mời độc giả xem video: "Má mì" bóc lột gái mại dâm đến "thân tàn ma dại" (nguồn: ANTV)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nha-tho-thoi-hy-lap-co-dai-hoat-dong-the-nao-1025975.html