Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên ra mắt sách cho thiếu nhi

Tập truyện Chiếc gối biết nói (NXB Kim Đồng) vừa ra mắt chính là món quà mà bà gửi tặng đến các cháu của mình cũng như độc giả nhí.

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ghi dấu trong lòng bạn đọc bởi những bài thơ dịu dàng, nữ tính, nồng nàn cảm xúc. Đến nay, bà đã xuất bản 9 tập thơ và văn xuôi dành cho người lớn. Khi “lên chức” bà nội, nhà thơ dường như được truyền cảm hứng để “trẻ hóa” ngòi bút của mình. Tập truyện Chiếc gối biết nói (NXB Kim Đồng) vừa ra mắt chính là món quà mà bà gửi tặng đến các cháu của mình cũng như độc giả nhí.

Sách gồm 2 phần: Chuyện nhỏ xinh cho bé và Nhà có hai anh em, mỗi phần mang đến 10 câu chuyện nhỏ nhắn. Ở phần 1, nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên tập trung vào những hiện tượng tự nhiên, những loài vật gần gũi với trẻ nhỏ như kiến, chuồn chuồn, ve, gà con… Sang phần 2, tác giả chuyển sang đề tài hiện thực, với các truyện ngắn: Nào cùng chơi thú bông, Làm từ thiện có vui không?, Anh em như thể tay chân, Làm em khó quá…

QUỲNH YÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nha-tho-pham-thi-ngoc-lien-ra-mat-sach-cho-thieu-nhi-733123.html