Nhà thơ, PGS-TS sử học Trần Cao Sơn qua đời

Nhà thơ, PGS-TS Trần Cao Sơn (sinh năm 1950, quê Nga Sơn, Thanh Hóa), viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN, hội viên Hội Nhà văn VN, Hội Nhà văn Hà Nội, do mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời hồi 21 giờ 58 phút ngày 4.7.2019.

Nhà thơ Trần Cao Sơn - Ảnh: Tư liệu

Trong chiến tranh, ông từng tham gia bộ đội Quân chủng Phòng không, Không quân. Sau về học đại học, trở thành tiến sĩ sử học, phó giáo sư chuyên ngành xã hội học. Nhà thơ Trần Cao Sơn đã in 5 tập thơ: Thoáng về im lặng (1994), Khoảng trời nguyên thủy (1997), Miền đất sao đổi ngôi (2001), Tiếng hót chim thiên đường (2003), Ấp lại tuổi thơ (2006). Ông từng được trao giải nhì cuộc thi thơ Báo Người Hà Nội năm 2000. Lễ viếng ông vào hồi 15 giờ 30 ngày 8.7.2019 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ.

Việt Chiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nha-tho-pgs-ts-su-hoc-tran-cao-son-qua-doi-1100643.html