Nhà thờ ở Hà Nội lên đèn trước thềm Giáng sinh

Nhiều nhà thờ ở Hà Nội được trang trí trang hoàng để đón mùa Giáng sinh an lành.

Vài ngày nữa là tới đêm Giáng sinh, nhiều nhà thờ lớn ở Thủ đô đã hoàn thiện công tác trang trí để đón ngày Chúa sinh ra đời.

Vài ngày nữa là tới đêm Giáng sinh, nhiều nhà thờ lớn ở Thủ đô đã hoàn thiện công tác trang trí để đón ngày Chúa sinh ra đời.

Bên hông nhà thờ Cửa Bắc được trang trí bằng tiểu cảnh tái hiện lại thời điểm Chúa giáng sinh. Tiểu cảnh với kích thước gần như thật cùng nhiều chi tiết được làm cầu kỳ và bắt mắt khiến du khách có cảm giác như đi ngược thời gian hơn 2000 năm trước.

Bất chấp đêm mùa đông mưa phùn gió rét, vẫn có nhiều giáo dân về nhà thờ Cửa Bắc để hành lễ.

Bức tượng Đức mẹ Maria bồng Chúa hài đồng với tông màu trắng sữa là nơi rất đông giáo dân đến hành lễ, cầu nguyện trước khi vào trong nhà thờ.

Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những nhà thờ cổ của Hà Nội. Nhà thờ ban đầu dựng tạm bằng gỗ, đến năm 1884được xây dựng bằng gạch đất nung và đúng vào lễ Giáng sinh năm Đinh Hợi (1887) thì được khánh thành.

Trải qua 133 năm, nhà thờ Lớn vẫn là một công trình kiến trúc tạo được dấu ấn đặc biệt đối với du khách. Nơi đây cũng nơi thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội.

Nhà thờ Hàm Long ở Hoàn Kiếm cũng đã hoàn thiện công đoạn trang trí chuẩn bị đón Noel.

Hàng cây trước cổng nhà thờ được trang trí bằng nhiều dải đèn LED.

Cung thánh trong nhà thờ trang hoàng lộng lẫy, sẵn sàng cho đêm Giáng sinh an lành và nhiều may mắn.

Tiểu cảnh tái hiện đêm Chúa giáng thế được đặt bên hông cung Thánh.

Gian thờ Chúa được trang trí đơn giản nhưng trang trọng.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-tho-o-ha-noi-truoc-them-giang-sinh-post1028132.html