Nhà thờ Lớn Hà Nội dần thay đổi diện mạo sau khi được 'khoác áo mới'

Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo được xây dựng sớm nhất Hà Nội.

Nhà thờ Lớn Hà Nội nằm trong danh sách 7 nhà thờ nổi tiếng của Thủ đô. Hiện tại, toàn bộ phía ngoài của Nhà thờ Lớn đang được tu bổ, sơn lại.

Nhà thờ Lớn Hà Nội nằm trong danh sách 7 nhà thờ nổi tiếng của Thủ đô. Hiện tại, toàn bộ phía ngoài của Nhà thờ Lớn đang được tu bổ, sơn lại.

Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m, hai tháp chuông cao 31,5m. Nhà thờ Lớn còn có bộ 5 quả chuông treo ở hai tháp chuông. Mặt tiền có chiếc đồng hồ lớn.

Công nhân đang tích cực làm việc để hoàn thiện công tác tu bổ Nhà thờ Lớn.

Sự khác biệt của 2 màu sơn sau khi được tu sửa.

Nhà thờ được xây bằng gạch đất nung, tường trát bằng giấy bồi.

Kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu.

Trung tâm quảng trường phía trước Nhà thờ có đài Đức Mẹ bằng kim loại.

Nhà thờ Lớn là công trình kiến trúc đặc sắc, đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân Hà Nội và du khách.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nha-tho-lon-ha-noi-dan-thay-doi-dien-mao-sau-khi-duoc-khoac-ao-moi-2021051501500347.htm