Nhà thờ Hồi giáo ở Ai Cập bị đánh bom, 150 người bị thương

Vụ tấn công xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo trên bán đảo Sinai, Ai Cập, trong lúc rất đông người đang cầu nguyện.

Theo Egypt Today, nhiều tay súng đã xông vào một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Arish, phía Bắc bán đảo Sinai hôm 24/11 và kích hoạt một thiết bị nổ tại đây.

Các quan chức Bộ Y tế Ai Cập cho biết 150 người bị thương trong vụ nổ và vẫn chưa xác nhận trường hợp tử vong nào.

Nhân chứng nói rằng các tay súng đốt cháy xe của người dân và phong tỏa con đường ở làng Rodah nơi nhà thờ cùng tên tọa lạc.

Nhà thờ bị tấn công nằm tại thành phố Arish ở phía Bắc bán đảo Sinai. Đồ họa: AFP.

VIDEO: Xe tăng Ai Cập nghiền nát xe bom liều chết, cứu sống 50 người

Xe tăng của quân đội Ai Cập hôm 20/7 kịp thời phát hiện và nghiền nát xe chở 100 kg thuốc nổ, ngăn chặn vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Bắc Sinai và cứu sống hàng chục người.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-tho-hoi-giao-o-ai-cap-bi-danh-bom-150-nguoi-bi-thuong-post797616.html