Nhà thờ họ Lê Khắc Mầu chính thức là di tích LS-VH cấp tỉnh Hà Tĩnh

Sáng nay (2/10), xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và con cháu dòng họ tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ họ Lê Khắc Mầu. Đây là di tích lịch sử văn hóa thứ 13 ở Xuân Liên được xếp hạng.

Đại dện Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân, xã Xuân Liên trao Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho đại diện dòng họ Lê Khắc Mầu.

Nhà thờ họ Lê Khắc Mầu (thôn Lâm Hải, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) được con cháu xây dựng để thờ vị tổ họ Lê.

Theo gia phả, dòng họ Lê Mầu có gốc gác ở tỉnh Thanh Hóa.

Đông dảo người dân tham gia lễ rước Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Năm 1486, đời vua Lê Thánh Tông (1460-1497), ông Lê Khắc Mầu còn có tên gọi khác là Lê Dân (không rõ năm sinh năm mất) đã cùng một số người thuộc các dòng họ Trần, họ Nguyễn về vùng đất này khai phá, chiêu dân lập ấp gây dựng nên làng Cam Lâm, tồn tại và phát triển đến ngày nay.

Sau khi qua đời, ông Lê Khắc Mầu được nhân dân tôn xưng làm thành hoàng làng được thờ phụng tại đền Bản Cảnh.

Đội nghi lễ tham gia lễ rước

Trong những năm chiến tranh, nhà thờ bị tàn phá và hư hỏng nặng nề nên con cháu trong dòng họ đã di dời cách vị trí cũ 700m.

Hiện tại, nhân dân làng Cam Lâm cùng con cháu trong dòng họ thờ tự ông theo tín ngưỡng nghi lễ truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của cho ông.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/nha-tho-ho-le-khac-mau-chinh-thuc-la-di-tich-ls-vh-cap-tinh-ha-tinh/179999.htm