Nhà thờ đổ ở biển Xương Điền

Mặc dù bị bỏ hoang, nhà thờ có tên 'Trái Tim' đứng một mình trên bãi biển Xương Điền ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, vẫn còn những nét độc đáo theo cách riêng của nó, nơi biển xanh trên nền trời xanh.

Nhà thờ này trước đây gọi là Nhà thờ Santa Maria Madalena, được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp và được xây dựng vào năm 1943. Do sự xâm thực của biển, nhà thờ đã bị phá hủy và bị bỏ hoang từ năm 1996.

Khung cảnh nhà thờ "Trái Tim".

Hải Dương

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/277175/nha-tho-do-o-bien-xuong-dien.html