Nhà thiết kế túi xách hàng hiệu trở thành Đại sứ Mỹ tại Nam Phi

Bà chủ của thương hiệu túi xách hàng hiệu mang tên mình Lana Marks đã chính thức trở thành Đại sứ Mỹ, chấm dứt 32 tháng không có vị trí này tại Pretoria.

Đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi xác nhận, Thượng viện Mỹ ngày 26/9 đã thông qua việc bổ nhiệm bà Lana Marks làm người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Nam Phi, nhiều tháng sau khi Tổng thống Trump đề cử bà vào năm 2018.

Nhà sáng lập thương hiệu túi xách Lana Marks trở thành Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, chính thức gia nhập chính quyền Trump.

Trước đó, vào tháng 7/2019, nữ doanh nhân sinh năm 1953 đã phải điều trần xác nhận trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ để được Ủy ban này phê chuẩn.

Tuy nhiên, trong khi một số ứng cử viên của chức vụ Đại sứ và thành viên Chính phủ khác được Thượng viện thông qua vào tháng 8 thì hồ sơ của bà thậm chí không được đưa ra bỏ phiếu. Những người trong cuộc ở Washington đã suy đoán rằng Thượng viện đang điều tra thêm lý lịch của bà hoặc sự trì hoãn xuất phát từ thượng nghị sĩ nào đó muốn tìm kiếm “sự đổi chác” từ những người ủng hộ bà.

Vị trí Đại sứ Mỹ tại Nam Phi đã bị khuyết từ khi Đại sứ Patrick Gaspard rời nhiệm sở vào tháng 1/2017. Phó Đại sứ Jessica Lapenn điều hành Đại sứ quán cho đến khi chuyển đến Addis Ababa đảm trách vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Phi vào đầu tháng 9 vừa qua.

Bà Marks sinh ra và lớn lên ở Đông Cape, Nam Phi sau đó di cư sang Mỹ khi chồng bà là bác sĩ tâm thần được mời sang làm giáo sư tại đây. Bà là bạn của đương kim Tổng thống Donald Trump trong 25 năm qua.

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, bà Marks cho biết bà bắt đầu kinh doanh túi xách thời trang từ chiếc bàn bếp trong căn hộ hai phòng ngủ của gia đình ở Miami và từ đó, xây dựng thành một doanh nghiệp toàn cầu.

Những đồ phụ kiện mang thương hiệu Lana Marks được ưa chuộng rộng rãi giới hoàng gia và người nổi tiếng, chẳng hạn như Jennifer Aniston, Charlize Theron, Chloe Sevigny, Oprah Winfrey, cố Công nương Diana...

Khi Thượng nghị sĩ Lindsay Graham hỏi tại sao bà nên đảm nhiệm vị trí này dù không có kinh nghiệm về chính phủ, nhà sáng lập Lana Marks nhấn mạnh kiến thức đặc biệt của mình về Nam Phi cũng như sự nhạy bén trong kinh doanh.

Kinh nghiệm kinh doanh của bà sẽ giúp thúc đẩy quan hệ thương mại Mỹ và Nam Phi. Ngoài ra, tân Đại sứ có thể nói thành thạo ba ngôn ngữ chính thức của Nam Phi là tiếng Anh, tiếng châu Phi và tiếng Xhosa.

Hiện chưa rõ khi nào bà Marks sẽ đến Pretoria.

D.H

(theo Reuters, Maverick)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-thiet-ke-tui-xach-hang-hieu-tro-thanh-dai-su-my-tai-nam-phi-101921.html