Nhà thiết kế của BTS nói gì về chiếc áo in hình bom nguyên tử?

Nhà thiết kế Lee Kwang Jae khẳng định không có ý đụng chạm đến nỗi đau của người dân Nhật Bản về Thế chiến II.

Ngày 10/11, tờ Sponichi Annex của Nhật Bản đưa tin BTS không được xuất hiện trong bất cứ chương trình giải trí nào của nước này. Nhóm nhạc bị hủy hàng loạt chương trình vì thành viên Jimin mặc áo có hình ảnh bom nguyên tử.

Hình ảnh này bị cho là ám chỉ vụ Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản). Mẫu thiết kế gợi lên quá khứ đau thương của người dân về Thế chiến II.

Dòng chữ trên áo "Patriotism Our History Liberation Korea” (Chủ nghĩa ái quốc - Lịch sử đất nước - Giải phóng Hàn Quốc) khiến khán giả Nhật Bản phẫn nộ.

Chiếc áo in hình ảnh bom nguyên tử, khiến BTS bị tẩy chay tại Nhật Bản.

Chiếc áo in hình ảnh bom nguyên tử, khiến BTS bị tẩy chay tại Nhật Bản.

Sau đó, nhà thiết kế Lee Kwang Jae chính thức lên tiếng: "Khi thành lập nhãn hiệu riêng, thời trang đường phố đang là xu hướng. Vào lúc đó, bản thân cảm thấy hào hứng với đề tài lịch sử, nên đã sản xuất chiếc áo thun này. Tôi nghĩ nếu mình đưa những hình ảnh vào thời trang, giới trẻ sẽ cảm thấy thích thú hơn với những câu chuyện về lịch sử".

Ông cho biết thêm: "Tôi không dùng chi tiết đó để châm biếm nước Nhật. Tôi làm thế để thể hiện sự thật lịch sử và khoảnh khắc sau khi quả bom được thả xuống, Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện dẫn đến việc Hàn Quốc được độc lập"

"Điều này đã làm ảnh hưởng đến nhóm nhạc BTS. Họ phải hoãn việc xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng ở Nhật. Sau khi biết chuyện, tôi rất bối rối và cảm thấy có lỗi. Tôi không hề có ý định quảng bá tư tưởng bài trừ Nhật Bản", ông giải thích.

Cận cảnh chiếc áo gây tranh cãi của Jimin với hình ảnh bom nguyên tử, cùng dòng chữ "Patriotism Our History Liberation Korea”.

Người hâm mộ BTS đang lo lắng bởi sắp tới nhóm sẽ tiếp tục tour diễn vòng quanh thế giới Love Yourself ở thánh đường âm nhạc Nhật Bản Tokyo Dome vào hai ngày 13 và 14/11.

Sau đó, BTS diễn 3 đêm liên tiếp tại Osaka Dome (Osaka) vào ngày 21, 23 và 24/11. Dự kiến, BTS sẽ đón hơn 380.000 fan tại Nhật Bản. Fan yêu cầu công ty quản lý và tổ chức sự kiện đảm bảo an toàn cho 7 thành viên BTS trước những antifan cực đoan.

Thiên Minh
Ảnh: Pinterest

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-thiet-ke-cua-bts-noi-gi-ve-chiec-ao-in-hinh-bom-nguyen-tu-post891620.html