Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin đạt doanh thu kỷ lục 140 tỷ USD

Nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới đạt doanh thu kỷ lục 140 tỷ USD trong năm 2019, nhưng lo ngại tăng trưởng chậm lại trong những năm tới.

Lockheed Martin, nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới, hy vọng giá trị các đơn hàng quốc phòng sẽ đạt mức kỷ lục 140 tỷ USD vào cuối năm, cho thấy mức độ phục hồi của các nhà thầu quốc phòng Mỹ trước áp lực ngân sách trong nước và bất ổn chính trị, Wall Street Journal cho biết.

Tuy vậy, Lockheed Martin dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại vào năm tới.

Lầu Năm Góc đang xem xét gói ngân sách mới, tạm thời đóng băng tài trợ và ngăn chặn việc ra mắt một số chương trình mới. Đại diện Lockheed Martin cho biết các hợp đồng mà tập đoàn giành về gần đây nằm trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh, radar cung cấp chức năng dài hạn trong tương lai.

Các công ty quốc phòng Mỹ đang hưởng lợi từ việc tăng ngân sách quốc phòng trong 2 năm qua, nhưng các nhà đầu tư vẫn lo ngại về tình trạng bế tắc ngân sách trong nước, cũng như kết quả bầu cử tổng thống tiếp theo.

Các hợp đồng sản xuất F-35 cho quân đội Mỹ và khách hàng nước ngoài giúp Lockheed Martin đạt doanh số kỷ lục. Ảnh: Không quân Mỹ.

Các hợp đồng sản xuất F-35 cho quân đội Mỹ và khách hàng nước ngoài giúp Lockheed Martin đạt doanh số kỷ lục. Ảnh: Không quân Mỹ.

Lockheed Martin có kế hoạch xuất xưởng 140 chiếc F-35 vào năm tới. Một thỏa thuận cuối cùng để bán hơn 400 máy bay trị giá 35 tỷ USD sẽ được ký kết vào tuần tới. Đây có thể là hợp đồng quân sự lớn nhất của tập đoàn từng được ký kết.

Ken Possenriede, Giám đốc Tài chính của Lockheed Martin, cho biết triển vọng làm ăn của công ty con, nhà sản xuất trực thăng Sikorsky, đã được cải thiện. Đơn vị này từng là rào cản cho tập đoàn trong những quý gần đây, vì sự sụt giảm nhu cầu trực thăng thương mại. Sikorsky đang chế tạo phi đội trực thăng mới cho tổng thống, cũng như trực thăng mới cho không quân và hải quân.

Ông Possenriede nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nhân sự vẫn là một trong những thách thức lớn, dù lỗ hổng trong bảo mật thông tin đã làm rung chuyển ngành công nghiệp quốc phòng những năm gần đây đang được cải thiện.

Bình luận của ông Possenriede được đưa ra sau khi Lockheed Martin báo cáo lợi nhuận hàng quý và đưa ra dự báo cho cả năm. Triển vọng ban đầu của năm 2020 có vẻ thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.

Lợi nhuận trong tháng 9 đã tăng lên 1,6 tỷ USD so với 1,4 tỷ USD của năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng lên 5,7 USD so với 5,1 USD cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo 5 USD của các nhà phân tích.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-thau-quoc-phong-lockheed-martin-dat-doanh-thu-ky-luc-140-ty-usd-post1005102.html