Nhà thầu Dòng chảy Phương Bắc 2 xin giấy phép xây dựng tại vùng lãnh hải Đức

Cho đến nay, vẫn không có thông tin nào được cung cấp về thời gian mà cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định theo yêu cầu.

Đài NDR cho biết, công ty Nord Stream 2 AG - nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga, vừa gửi đề nghị đến Cơ quan quản lý hàng hải và thủy văn Liên bang Đức (BSH) xin tiếp tục được thực hiện theo giấp phép được cấp trước đó để lắp đặt phần đường ống khí đốt tại vùng biển của Đức.

Người phát ngôn của BSH hôm 21/2 xác nhận rằng, cơ quan này đã nhận được yêu cầu từ phía Nord Stream 2 AG, đồng thời cho biết thêm rằng đang xem xét đề nghị từ nhà thầu chính của dự án Dòng chảy Phương Bắc 2. Cho đến nay không có thông tin nào được cung cấp về thời gian mà cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định theo yêu cầu.

Cho đến nay không có thông tin nào được cung cấp về thời gian mà cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định theo yêu cầu. Ảnh: NDR

Cho đến nay không có thông tin nào được cung cấp về thời gian mà cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định theo yêu cầu. Ảnh: NDR

Ở diễn biến ngược lại, giới chức Đức chưa có thông báo về thời điểm sẽ cấp giấy phép để Nord Stream 2 AG tiến hành thi công phần tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 tại vùng lãnh hải nước này.

Được biết, trước đó, do có khiếu nại từ các tổ chức môi trường của Đức, nhà thầu Nord Stream 2 AG phải tạm dừng thi công phần đường ống khí đốt tại vùng lãnh hải của Đức. Cũng vì lý do này, giấy phép do BSH cấp nhà thầu của dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã bị tạm đình chỉ.

Dòng chảy Phương Bắc 2 trị giá khoảng 10 tỷ euro là dự án xây dựng đường ống dẫn dầu dưới biển Baltic nhằm tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên vận chuyển từ Nga tới Đức. Từ lâu, Mỹ đã phản đối dự án trong bối cảnh Mỹ cũng muốn xuất khẩu khí đốt sang châu Âu và chỉ trích các nước châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nha-thau-dong-chay-phuong-bac-2-xin-giay-phep-xay-dung-tai-vung-lanh-hai-duc-131732.html