Nhà thám hiểm Ribhu Vohra giao lưu cùng học viên Apollo English

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, Ribhu Vohra - nhà thám hiểm National Geographic đã đến Việt Nam để giao lưu cùng các em nhỏ theo lời mời của Apollo English và nhà xuất bản hàng đầu thế giới National Geographic Learning.

Luôn mơ về một thế giới mà chúng ta chỉ còn thấy định nghĩa về rác thải trong các bài học lịch sử, Ribhu đã dành trọn hơn 11 năm tâm huyết để nghiên cứu và tạo ra các tài liệu học tập tuyệt vời được 1,2 triệu học sinh tại 45.000 trường học trên 20 quốc gia sử dụng. Đồng thời ông cũng là nhà đồng sáng lập tổ chức Wasteless, phát động thành công chương trình “Sea change” (tạm dịch: những thay đổi của biển) dưới sự bảo trợ của National Geographic Society.

 Ribhu Vohra - nhà thám hiểm National Geographic; nhà đồng sáng lập tổ chức Wasteless

Ribhu Vohra - nhà thám hiểm National Geographic; nhà đồng sáng lập tổ chức Wasteless

Giao lưu cùng Ribhu là một trải nghiệm khó quên của các em nhỏ Apollo khi được gặp gỡ trực tiếp nhà thám hiểm National Geographic. Ngoài việc được lắng nghe những câu chuyện thực tế đầy cảm hứng từ một nhà thám hiểm thực thụ và đầy nhiệt huyết, buổi giao lưu thu hút được sự hào hứng của các bạn nhỏ khi các em được trải nghiệm những nghiên cứu mà Ribhu đã dày công theo đuổi. Sự kiện không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích để các em luyện tập tiếng Anh mà còn mang lại những kiến thức, niềm cảm hứng khám phá thế giới.

Các em nhỏ tìm hiểu về “Bí mật ngôn ngữ của nhựa” qua câu chuyện của nhà thám hiểm Ribhu Vohra

Hóa ra những vật dụng nhựa quen thuộc xung quanh ta đều có những thông điệp riêng của chúng

Các em nhỏ thích thú khi tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế cùng nhà thám hiểm

Hiểu thêm về sự thật của vật liệu nhựa từ các đồ vật xung quanh sẽ giúp các em có cái nhìn trách nhiệm hơn về môi trường

Giao lưu cùng các nhà thám hiểm National Geographic là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động học tiếng Anh cùng niềm cảm hứng của Apollo English và National Geographic Learning. Trước đó, tổ chức tiếng Anh gần 30 năm tuổi cũng đã từng tổ chức rất nhiều các buổi giao lưu với các nghệ sỹ nước ngoài nổi tiếng, nhà thám hiểm đến từ nhiều quốc gia khác nhau của National Geographic như: nghệ sỹ James Mayhew, nhà thám hiểm đại dương Archana Anand, nhiếp ảnh gia Rubén Salgado Escudero; nhà thám hiểm động vật hoang dã Prakash Matada…

Với mong muốn đưa niềm cảm hứng thổi hồn vào môn học tiếng Anh, Apollo hy vọng sẽ tạo ra nhiều niềm vui và đam mê trong việc học của thế hệ trẻ ngày nay. Apollo tin tưởng rằng tiếng Anh không chỉ là một môn học ngôn ngữ, mà thông qua tiếng Anh, trẻ có thể hình thành bộ kỹ năng tương lai và tư duy cần thiết để trở thành những công dân thành công,

Apollo English đang tiếp tục nghiên cứu và hợp tác với nhiều đối tác giáo dục uy tín hàng đầu thế giới để cải tiến trải nghiệm học tập và sẽ sớm ra mắt chương trình học mới, nơi tổ chức này dành nhiều đầu tư cho hệ sinh thái học tập có thể khơi sáng tình yêu học tập trong trẻ thông qua mô hình học tập đa dạng, cá nhân hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại. Theo Apollo, một chương trình học ngoại ngữ tốt phải có khả năng truyền cảm hứng, đồng thời giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu học tập; một trẻ em ham học hỏi và biết cách tìm tòi sẽ thành công bất chấp mọi thử thách!

Doãn Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-tham-hiem-ribhu-vohra-giao-luu-cung-hoc-vien-apollo-english-2092328.html