'Nhà táo' ra mắt kính thực tế hỗn hợp: Mức giá cao, thách thức lớn

Tại Hội nghị các Nhà phát triển Toàn cầu diễn ra vào ngày 5/6, Apple đã công bố kế hoạch ra mắt kính thực tế hỗn hợp Vision Pro trị giá 3.499 USD. Đây sẽ là sản phẩm hoàn toàn mới với giá trị 'khủng' tiếp theo của 'táo khuyết' sau mẫu Apple Watch được bày bán vào năm 2015.

 Apple Vision Pro, kính thực tế hỗn hợp đầu tiên của "nhà táo" với mức giá "khủng"

Apple Vision Pro, kính thực tế hỗn hợp đầu tiên của "nhà táo" với mức giá "khủng"

Công nghệ “đến từ tương lai”

Theo kế hoạch, Vision Pro sẽ chính thức được bày bán tại Mỹ vào đầu năm 2024. Dòng kính thực tế hỗn hợp của Apple được phát triển với mục đích chính là giải trí và truyền phát video, hội nghị trực tuyến.

Sản phẩm có kiểu dáng gần giống như kính trượt tuyết, mặt trước làm bằng kính với khung nhôm bao bọc sát xung quanh. Bên cạnh đó, chiếc kính sở hữu 5 cảm biến, 12 camera, màn hình micro LED 4K hiển thị riêng cho từng mắt và hệ thống máy móc được làm mát thường xuyên bằng quạt tản nhiệt.

Apple đồng thời cho biết sẽ phát triển một hệ điều hành riêng mang tên VisionOS và App Store chuyên dụng chỉ để phục vụ cho thiết bị này. Ngay khi được lấy ra khỏi hộp, thiết bị sẽ tự động kích hoạt hàng triệu ứng dụng từ iPhone và iPad mà không cần người dùng phải “động tay”.

Đặc biệt, sản phẩm lần này của “táo khuyết” cho phép người dùng trải nghiệm công nghệ nhưng vẫn thấy và cảm nhận được không gian xung quanh mình nhờ hệ thống camera gắn trên kính, điểm độc đáo so với các kính VR/AR khác.

“Sản phẩm của Apple sẽ giúp người dùng nhìn xuyên qua chứ không đơn thuần là nhìn vào”, Giám đốc điều hành Tim Cook khẳng định.

Apple Vision Pro cho phép người dùng trải nghiệm công nghệ nhưng vẫn thấy và cảm nhận được không gian xung quanh

Nhà phân tích công nghệ của Creative Strategies, bà Carolina Milanesi, chia sẻ sau khi được trực tiếp trải nghiệm công nghệ “đến từ tương lai” của Apple: “Là một người không tin vào thực tế ảo (VR), tôi thực sự choáng ngợp. Công nghệ của Apple giúp tôi có thể nói chuyện với một người dùng khác và người đó xuất hiện ngay trước mắt tôi. Chúng tôi thậm chí có thể giao tiếp khi đang nhìn vào mắt nhau”.

Bà Milanesi cũng bày tỏ so với những chiếc kính khiến người dùng không thể nhìn nhận được thế giới xung quanh, bà cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng Vision Pro.

Apple dự kiến sẽ phát hành 100 trò chơi điện tử cùng thời điểm ra mắt sản phẩm kính hỗn hợp vào năm sau.

“Sản phẩm sẽ làm thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về công nghệ, đặc biệt là tầm ảnh hưởng của công nghệ đến cuộc sống sau này. Chúng tôi tin rằng Apple Vision Pro sẽ giúp khách hàng đắm chìm vào một thế giới khác mà chỉ có Apple mới có thể đem lại”, Giám đốc điều hành Tim Cook nhận định.

Chưa hết, cũng trong hội nghị ngày 5/6, Apple đã công bố một vài đối tác sẽ góp mặt trong sản phẩm Vision Pro, chẳng hạn như The Walt Disney Company. Theo đó, các trò chơi của “nhà chuột” và dịch vụ video Disney+ sẽ có sẵn trên phiên bản Vision Pro ra mắt lần đầu tới đây.

Lần ra mắt rủi ro nhất lịch sử của “nhà táo”

Vision pro là sản phẩm mà Apple kỳ vọng sẽ đem lại đột phá mới cho hãng, giúp “gã khổng lồ” ngành công nghệ tăng doanh số bán hàng trong thời gian tới. Đây cũng được xem là một quyết định liều lĩnh của “táo khuyết” khi lấn sân sang một thị trường mới không gắn với tên tuổi của hãng trước đó.

Sản phẩm của Apple ra mắt vào thời điểm mà ngành công nghiệp thực tế ảo nói chung đang phải vật lộn nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày một cao của người dùng đối với các thiết bị công nghệ.

Ngoài ra, mặc dù nổi tiếng với năng lực tiếp thị khi Apple từng thành công thuyết phục người tiêu dùng chi nhiều tiền hơn cho các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay… của hãng, nhiều chuyên gia cho rằng mức giá 3.499 USD vẫn quá cao, nhất là khi các sản phẩm của công ty đối thủ chỉ rơi vào vài trăm USD.

Chưa kể, sản phẩm lần này của Apple được cho là sẽ mở ra một cuộc cạnh tranh giữa Apple và Meta Platforms Inc., công ty sở hữu ứng dụng mạng xã hội Facebook, khi vào tuần trước, Meta cũng vừa công bố sẽ phát hành mẫu kính thực tế ảo Quest 3 vào cuối năm nay.

So với Apple, một “tân binh” trong ngành phát triển kính thực tế ảo, Meta được biết tới là doanh nghiệp sở hữu 81% thị trường kính VR. Bên cạnh đó, dòng Quest 3 sắp ra mắt chỉ có mức giá khoảng 500 USD, bằng khoảng 1/7 so với mức giá của “nhà táo”, thế nhưng Meta hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc biến sản phẩm của mình trở nên thông dụng đối với người dùng.

Tuy thành công đem lại tiếng vang lớn cho Apple, song, cổ phiếu của “nhà táo” ghi nhận giảm 1% sau khi công ty tiết lộ kế hoạch ra mắt tai nghe. Nhiều ý kiến cho rằng, Vision Pro rất có thể sẽ trở thành lần ra mắt đem lại nhiều rủi ro nhất cho hãng.

Quốc Anh

Theo Bloomberg, CNBC

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nha-tao-ra-mat-kinh-thuc-te-hon-hop-muc-gia-cao-thach-thuc-lon-20180504224285228.htm