Nhà tài trợ chính thức kêu gọi Nhật Bản hủy bỏ Thế vận hội Tokyo

Trong một bài xã luận, nhật báo Asahi Shimbun kêu gọi Thủ tướng Yoshihide Suga 'bình tĩnh, đánh giá khách quan về tình hình và đưa ra quyết định hủy bỏ Thế vận hội mùa Hè năm nay.'

Biểu tượng Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu tượng Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 26/5, Asahi Shimbun, nhật báo lớn thứ hai của Nhật Bản và là nhà tài trợ chính thức của Thế vận hội Tokyo 2021 (Olympic Toykyo 2021), đã kêu gọi hủy bỏ sự kiện thể thao toàn cầu này do lo ngại "những đe dọa đối với sức khỏe."

Trong một bài xã luận, Asahi Shimbun kêu gọi Thủ tướng Yoshihide Suga "bình tĩnh, đánh giá khách quan về tình hình và đưa ra quyết định hủy bỏ Thế vận hội mùa Hè năm nay."

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh sự phản đối của công chúng ngày càng tăng ở Nhật Bản, nơi các cuộc thăm dò cho thấy đa số chống lại Thế vận hội diễn ra vào tháng Bảy và tháng Tám.

Trước đó, Viện nghiên cứu Nomura (NRI) ngày 25/5 cho biết hủy Thế vận hội và Thế vận hội thể thao người khuyết tật Tokyo 2021 sẽ khiến Nhật Bản tổn thất khoảng 1.819 tỷ yen (17 tỷ USD), trong bối cảnh Xứ sở Hoa anh đào cố gắng hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19 và sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra trong hai tháng nữa.

NRI cảnh báo thiệt hại kinh tế thậm chí còn lớn hơn nếu tình trạng khẩn cấp mới được ban bố để hạn chế sự lây nhiễm dịch COVID-19 khác sau khi Olympic và Paralympic Tokyo 2021 được tổ chức theo lịch trình.

Chuyên gia kinh tế của NRI Takahide Kiuchi cho rằng “cho dù nhiều cuộc thi bị hủy bỏ, thiệt hại kinh tế sẽ ít hơn thiệt hại do tình trạng khẩn cấp"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nha-tai-tro-chinh-thuc-keu-goi-nhat-ban-huy-bo-the-van-hoi-tokyo/715363.vnp