'Nhà sưu tầm'... tiền án!

Biệt danh này dành cho Lê Khả Hồ Nam (1990, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chắc có lẽ cũng chẳng sai chút nào. Bởi chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, Nam đã 5 lần vào tù, 1 lần vào cơ sở giáo dục và nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính, quản lý, giáo dục tại địa phương...

Biệt danh này dành cho Lê Khả Hồ Nam (1990, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chắc có lẽ cũng chẳng sai chút nào. Bởi chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, Nam đã 5 lần vào tù, 1 lần vào cơ sở giáo dục và nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính, quản lý, giáo dục tại địa phương...

Đối tượng Nam tại tòa

Đối tượng Nam tại tòa

Để có tiền phục vụ những thói hư, tật xấu, trong các năm 2007 và 2008, Nam đã tham gia thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cuối tháng 1-2008, trong lúc Nam cùng với H.C.Đ và P.H.H (đều trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trên đường mang xe đạp vừa trộm được của bà Đ.T.T (trú Q. Thanh Khê) đi tiêu thụ thì bị lực lượng CA phát hiện. Dù bị xử phạt hành chính rồi đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương nhưng Nam vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2009, Nam lại có hành vi “Xâm hại tài sản, gây rối trật tự công cộng” nên bị UBND TP Đà Nẵng ra quyết định đưa Nam vào Cơ sở giáo dục Hoàn Cát (Quảng Trị) học tập, cải tạo trong thời gian 18 tháng.

Tưởng được giáo dục, uốn nắn trong một môi trường đầy tính kỷ luật, Nam sẽ nhận ra được lỗi lầm, dần trở thành người con ngoan của gia đình và công dân tốt của xã hội. Nhưng không ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau ngày rời cơ sở giáo dục, Nam lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. 6 giờ ngày 1-9-2010, thấy nhà anh P.N.T (trú P. Mỹ An) vắng người, Nam đột nhập lấy trộm 7 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. Trong lúc Nam ôm tài sản chuồn ra ngoài thì bị người dân phát hiện bắt giữ, giao cho CAP Mỹ An xử lý. Với hành vi này, ngày 29-9-2010, Nam bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 9 tháng tù. Ngày 1-6-2011, Nam rời trại trở về địa phương thì đến ngày 22-11-2011 lại tiếp tục bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai lần vào trại và một lần vào cơ sở giáo dục nhưng Nam vẫn không thay đổi tâm tính, tiếp tục theo lối cũ. Chính vì vậy, cuối tháng 11-2012, ra tù thì đến đầu tháng 2-2013, Nam lại một lần nữa bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên 12 tháng cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù, Nam vẫn tiếp tục lêu lổng và ăn chơi nên luôn “thèm” tiền. 3 giờ ngày 6-10-2015, Nam phát hiện nhà nghỉ P.T (P. Mỹ An) chỉ khóa cổng mà không khóa cửa nên leo tường rào đột nhập lấy trộm chiếc ĐTDĐ Iphone 6 Plus của anh N.H.N.T (1991, quê TP Huế, nhân viên quản lý nhà nghỉ P.T). Đến 9 giờ cùng ngày, Nam mang chiếc điện thoại vừa trộm được đến quán cà-phê trên đường Nguyễn Hoàng (TP Đà Nẵng) bán cho một thanh niên lạ mặt với giá 5,5 triệu đồng. Sau đó Nam bị lực lượng CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ. Với hành vi trên, ngày 19-12-2015, Nam đã bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn đưa ra xét xử và tuyên phạt đối tượng 36 tháng tù giam. Tháng 8-2018, Nam rời trại giam trở về địa phương.

4 lần vào tù, 1 lần vào cơ sở giáo dục và nhiều lần bị xử lý hành chính tưởng rằng Nam sẽ từ bỏ thói quen xấu, trở thành công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, Nam vẫn tính nào tật nấy, vẫn thích “sưu tầm” thêm... án.

2 giờ 30 ngày 25-2-2019, Nam điều khiển xe máy hiệu Sirius dạo qua các tuyến phố để tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực ngã ba đường An Thượng 20 – An Thượng 21 (P. Mỹ An), Nam dựng xe bên lề đường rồi đi bộ đến số nhà 50 đường An Thượng 21. Tại đây, Nam phát hiện phòng trọ của anh Võ Đức Toàn (1994, quê H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) không khóa cửa nên vào. Thấy anh Toàn để chiếc iPhone 6 trên đầu giường, Nam lấy bỏ vào túi. Trong lúc Nam đang lục túi quần jean của anh Toàn để tìm thêm tài sản thì bị phát hiện. Sợ bị bắt giữ, Nam chạy nhanh đến gầm cầu Trần Thị Lý (TP Đà Nẵng) trốn. Từ tin báo của người bị hại, CAP Mỹ An tiến hành điều tra, xác định Nam chính là thủ phạm của vụ trộm nên “điệu” về cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Ngày 3-6, TAND Q. Ngũ Hành Sơn cho biết vừa đưa Lê Khả Hồ Nam ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Hy vọng lần này, sau khi ra tù Nam sẽ từ bỏ “đam mê” sưu tầm... án.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_207308_-nha-suu-tam-tien-an-.aspx