Nhà sư Thái Lan đánh đập dã man khiến chú tiểu 9 tuổi tử vong

Nhà sư trở nên giận dữ khi chú tiểu làm gián đoạn một buổi cầu nguyện.

Một nhà sư Thái Lan vừa bị bắt giữ vì cáo buộc đánh đập một chú tiểu đến chết (Ảnh minh họa)

Một chú tiểu Thái Lan vừa qua đời sau khi bị nhà sư đánh đập dã man trong chùa, các quan chức cho biết.

Nhà sư Suphachai Suthiyano, 64 tuổi, bị cáo buộc trở nên giận dữ khi chú tiểu Wattanapol Sisawad làm gián đoạn một buổi cầu nguyện vào giữa tháng 8, theo Coconuts Bangkok.

Nhà sư được cho là đã dùng gậy tre để đánh vào lưng Sisawad nhiều lần tại ngôi chùa ở Kanchanaburi. Thậm chí, Suthiyano con đập đầu của Sisawad vào cột trụ, theo cảnh sát.

Đứa trẻ rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời vào thứ 5 tuần trước, một nhân viên bệnh viện nói.

Nhà sư Suthiyano đã bị bắt giữ và đuổi khỏi chùa ngay sau đó.

Cảnh sát trưởng Amnaj Chunbult cho biết nhà sư bị cáo buộc “đánh đập người dẫn đến chết”.

Mẹ của Sisawad, bà Sukunya Tunhim, nói với báo chí Thái Lan rằng bà "sẽ không tha thứ cho nhà sư".

Trà My - Coconuts Bangkok

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nha-su-thai-lan-danh-dap-da-man-khien-chu-tieu-9-tuoi-tu-vong-907584.html