Nhà sử học Dương Trung Quốc: 'Cần từng bước thay đổi khái niệm về vẻ đẹp tự nhiên...'

Dù đánh giá cao nỗ lực bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của BTC Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhưng nhà sử học Dương Trung Quốc vẫn cho rằng, đã đến lúc cần nhìn nhận làm đẹp thẩm mỹ như một xu hướng phát triển tất yếu.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn đề cao vẻ đẹp tự nhiên, không dao kéo. Ảnh: BTC

Trên vị trí ghế nóng - Trưởng ban Giám khảo của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, nhà sử học Dương Trung Quốc trò chuyện thẳng thắn với PV Lao Động.

Thưa, ông đánh giá thế nào về chất lượng các thí sinh hoa hậu Việt Nam năm nay?

- Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã tròn 30 năm. Từng đó thời gian, việc giữ gìn được tiêu chí mang tính truyền thống về vẻ đẹp tự nhiên là nỗ lực đáng ghi nhận của Ban tổ chức (BTC).

Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng, rồi sẽ đến lúc chúng ta cần từng bước thay đổi khái niệm về vẻ đẹp tự nhiên so với hiện tại.

Thế nào là vẻ đẹp tự nhiên, thế nào là không can thiệp? Trong khi công nghệ làm đẹp đã phát triển bùng nổ trong đời sống của giới trẻ. Vậy thì chúng ta có nên tiếp cận vẻ đẹp đó không? Rõ ràng, theo xu hướng hiện nay, quyền làm đẹp với họ là chính đáng.

Trong khi, vì những quy định cũ mà năm nay, ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, nhiều thí sinh bị loại vì can thiệp thẩm mỹ. Sửa một chiếc răng hay việc chỉnh sửa một chút ở mũi cũng làm họ bị mất cơ hội. Cuộc thi cũng bị hạn chế phần nào về số lượng.

Tôi vẫn ủng hộ vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận thoáng hơn về “sự tự nhiên”. Việc tiếp cận và chấp nhận vẻ đẹp nhân tạo cũng cần có quá trình, có sự nhận thức đúng đắn, chuẩn mực, khoa học và thấu đáo. Đây là xu thế để có sự hội nhập với thế giới.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ các quy định “truyền thống” về việc bắt buộc thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên. Các thành viên BGK cũng phải tuân thủ các điều lệ đã được phổ biến đó.

Những quy định cũ, có phần gò bó, bất hợp lý sẽ tồn tại trong bao lâu?

- Điều đó phụ thuộc vào đời sống chứ không phụ thuộc vào BGK. Ở tư cách thành viên BGK chúng tôi chỉ phản ánh cảm nhận của mình thôi. Việc thay đổi vẫn là do Nhà nước.

Tuy nhiên, tôi tin, khi đời sống dần thay đổi thì các quy định cũng sẽ phải thay đổi.

Nhấn mí mắt có nên xem là can thiệp thẩm mỹ không? Nâng mũi, chỉnh răng đến mức độ nào, trong hoàn cảnh phải theo ý kiến bác sĩ để đảm bảo sức khỏe, thẩm mỹ thì vẫn có thể chấp nhận.

Các thí sinh HHVN 2018 được đưa đến một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để kiểm tra về vẻ đẹp tự nhiên?

-Việc kiểm tra vẻ đẹp tự nhiên là công việc của BTC. BGK chỉ tiếp nhận thông tin và kết quả.

Theo ông, Hoa hậu VN 2018 sẽ phải có các tiêu chí nào?

- Rất khó để trả lời câu hỏi này. Vai trò của tôi chỉ là trưởng BGK, là người điều hành các thành viên giám khảo còn lại. Ngoài ý kiến của tôi còn có ý kiến của các thành viên BGK khác và ý kiến của BTC.

Trách nhiệm là chung, ý kiến có thể khác biệt. Về nguyên tắc, tôi rất tuân thủ và tôn trọng sự trao đổi, thảo luận nhưng cuối cùng vẫn phải là sự đồng thuận.

BGK nào cũng quan trọng cũng có trách nhiệm và đóng vai trò tìm ra người đẹp xứng đáng nhất để trở thành hoa hậu.

Thử thách cuối cùng là có tìm được sự đồng thuận trong dư luận hay không? Chắc là rất khó có thể tìm được sự đồng thuận tuyệt đối nhưng đồng thuận đến mức độ nào.

Một yếu tố nữa là trong quá trình tìm kiếm có đảm bảo yếu tố khách quan, nghiêm túc, có tiêu cực hay không? Còn đánh giá về cái đẹp thì vô cùng, khó nhận được sự đồng thuận 100% hay đưa ra được sự chuẩn mực.

HHVN 30 năm qua cũng có lúc thăng, lúc trầm nhưng cuối cùng căn bản vẫn giữ được sự ổn định, tôn trọng. Chứng tỏ dư luận vẫn đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên truyền thống.

Nếu năm nay đại diện HHVN 2018 gây tranh cãi, ông sẽ bảo vệ quan điểm của mình như thế nào?

- Về lý thuyết, sau khi cuộc thi kết thúc, BGK sẽ giải thể và không còn chức năng nữa. Tuy nhiên, về mặt tinh thần mình vẫn phải chịu trách nhiệm.

Tôi muốn nhắc đến trường hợp Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Thời điểm lên ngôi, cô ấy có thể gây tranh cãi một chút về nhan sắc. Nhưng theo dõi cô ấy 2 năm nay, tôi thấy Mỹ Linh đã hoàn thành rất tốt vai trò hoa hậu của mình.

Việc dành được giải thưởng Hoa hậu Nhân ái ở một cuộc thi lớn như Miss World là một thành quả, một giá trị đáng khen ngợi.

Rõ ràng, Đỗ Mỹ Linh đã tỏa sáng không chỉ về hình thể mà còn về con người.

Không ít hoa hậu vì hoàn cảnh riêng hoặc vì cách quản lý mà không phát huy hay hoàn thành vai trò đương nhiệm của mình. Đó là điều đáng tiếc.

Thực tế xã hội rất quan tâm đến việc một hoa hậu có phát huy được vai trò sau đăng quang. Như thế cuộc thi hoa hậu mới có giá trị bền vững, đặc biệt với một cuộc thi có tầm cỡ như Hoa hậu Việt Nam.

BÍCH ĐÀO (thực hiện)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/nha-su-hoc-duong-trung-quoc-can-tung-buoc-thay-doi-khai-niem-ve-ve-dep-tu-nhien-620878.ldo